ClockThứ Năm, 22/02/2024 13:17

Trồng rau sạch phát triển kinh tế

TTH - Để phát triển mở rộng quy mô nghề trồng rau ở địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phú Bài, TX. Hương Thủy đã vận động hội viên phụ nữ tham gia tổ liên kết trồng rau sạch. Hội đã trợ vốn vay, hạt giống, kết nối thị trường để cùng hội viên xây dựng và mở rộng các tổ liên kết.

Rau sạch ngày tết đáp ứng nhu cầu

Các tổ liên kết trồng rau sạch của Hội LHPN phường Phú Bài ngày càng được mở rộng và thu hút hội viên 

Trước đây, chị Lê Thị Vinh (sinh năm 1959, tổ 1, phường Phú Bài), chỉ trồng rau theo kinh nghiệm của bản thân thì nay chị canh tác theo những kỹ thuật mới, giống mới có năng suất cao hơn và trồng hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ, sử dụng các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh sinh học.

“Trồng rau tuy công việc không nặng nhưng tốn thời gian, suốt ngày luôn quanh quẩn bên những ruộng rau của gia đình nên tôi ít để ý đến phong trào của Hội. Nhưng từ khi được Hội LHPN cơ sở vận động tham gia tổ liên kết trồng rau sạch tôi thấy rất hữu ích. Không những được tập huấn các kỹ thuật mới trong trồng trọt, cách phòng trừ sâu bệnh theo phương pháp sinh học hiệu quả mà các hội viên trong tổ còn chia sẻ cùng nhau kinh nghiệm trồng trọt, sẵn sàng hỗ trợ cây giống, giới thiệu đầu ra cho sản phẩm rau sạch của các thành viên”, chị Vinh chia sẻ.

Mặc dù trời lạnh, mưa nhiều nhưng những luống rau của bà Nguyễn Thị Lan, tổ 6, phường Phú Bài vẫn xanh mướt, sinh trưởng tốt. Như muốn giải đáp thắc mắc chưa kịp nói ra của chúng tôi, bà Lan khẳng định: “Rau xanh tốt là nhờ chất lượng giống, khâu làm đất kỹ và lựa chọn những loại rau phù hợp với mùa đông như xà lách, cải, đậu ve, ném... chứ rau của chúng tôi trồng hoàn toàn là rau sạch, không sử dụng các chất kích thích tăng trưởng, không hóa chất phòng trừ sâu bệnh. Đã tham gia tổ liên kết là phải chấp hành đúng quy định. Rau sản xuất theo hướng an toàn nên người tiêu dùng, các hàng quán rất ưa chuộng. Nhờ vườn rau này, mà tôi có thu nhập để trang trải cuộc sống.

Từ một tổ liên kết với vài thành viên, nay Hội LHPN phường Phú Bài đã thành lập được 4 tổ liên kết trồng rau sạch với hàng chục hội viên tham gia. Khi tham gia mô hình, hội viên được tập huấn về quy trình sản xuất rau sạch, cùng động viên nhau nỗ lực trồng, chăm sóc các loại rau màu để phát triển kinh tế. Mô hình của tổ liên kết ngày càng đạt hiệu quả. Nhiều hội viên đã mở rộng diện tích sản xuất, có nguồn thu nhập ổn định từ việc trồng rau sạch. Đó cũng là động lực để các tổ liên kết ngày càng thu hút hội viên.

Canh tác rau màu cũng là công việc mang lại thu nhập thường xuyên của chị em phụ nữ địa phương, nhưng đa số các hội viên phụ nữ trồng với quy mô nhỏ, lẻ. Từ khi tham gia các tổ liên kết trồng rau sạch, biết áp dụng những khoa học kỹ thuật, biết chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và luôn luân canh gối vụ, năng suất canh tác tăng cao. Hơn nữa, các hội viên liên kết cùng nhau xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mình làm ra, nhờ đó, rau sạch của các tổ liên kết luôn đắt hàng, được giá.

Để giúp các hội viên mở rộng quy mô trồng trọt, sản xuất rau sạch, Hội LHPN phường còn đứng ra tín chấp hỗ trợ cho thành viên vốn vay qua các kênh ngân hàng, hỗ trợ hạt giống...

Bà Võ Thị Thảo Nguyên, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Bài cho biết: Thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn, hội viên, phụ nữ có kiến thức để nhân rộng mô hình trồng rau sạch, giúp cải thiện kinh tế gia đình. Tập trung, liên kết sản xuất, đã giúp việc tiêu thụ rau dễ dàng hơn, rau trồng đến đâu bán hết tới đó, nhiều hộ trồng diện tích lớn thương lái đến tận nơi thu mua. Nhờ đó, tổ liên kết trồng rau sạch ở địa phương đã góp phần nâng cao thu nhập ổn định cho hội viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong kết nối từ sản xuất đến thị trường, thu hút đông hội viên tham gia. Với những hiệu quả mà mô hình, tổ liên kết trồng rau sạch mang lại, thời gian tới, Hội LHPN phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ hội viên, các cấp hội phụ nữ ở địa phương xây dựng và mở rộng các tổ liên kết trồng rau sạch ở các Chi hội.

Bài, ảnh: Thảo Vy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Return to top