ClockThứ Bảy, 28/11/2020 19:56

“Tuyên truyền an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”

TTH.VN - Đó là chủ đề của hội thi do Hội Liên hiệp Phu nữ (LHPN) TP. Huế phối hợp với Thành Đoàn và Hội Nông dân TP tổ chức chiều 28/11.

Thiếu nhi Hương Trà với văn hoá giao thôngTăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Các đội tham gia các phần thi

Tham gia hội thi có 6 đội đến từ 27 phường trên địa bàn thành phố. Các đội thi trải qua 3 phần thi chính là sáng tác video, clip với chủ đề “Văn hóa khi tham gia giao thông”, phần thi kiến thức và cuối cùng là phần thi tiểu phẩm.

Nội dung các phần thi xoay quanh về các quy định của Luật Giao thông đường bộ, các văn bản quy phạm pháp luật trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, hưởng ứng đề án ngày chủ nhật xanh, xây dựng thành phố Huế sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự, trị an. Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, văn minh; giảm thiểu tai nạn giao thông, hậu quả tai nạn giao thông đối với mỗi người, mỗi gia đình và xã hội.

Kết quả, giải Nhất toàn đoàn thuộc về đội 4 gồm các phường: Vỹ Dạ, Xuân Phú, Vĩnh Ninh, Phú Hội, Phú Nhuận, giải Nhì thuộc về đội 5 gồm các phường: An Cựu, An Đông, An Tây, Phước Vĩnh.

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử

Là chốn Kinh đô của Triều Nguyễn, Huế mang trong mình rất nhiều di chỉ văn hóa - lịch sử quý, mà chính quyền và Nhân dân Huế không thể không quan tâm giữ gìn, bảo vệ và khai thác mọi lợi thế trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Huế thành trung tâm văn hóa nổi tiếng của cả nước.

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

TIN MỚI

Return to top