ClockThứ Ba, 17/09/2024 15:47

Sẵn sàng ứng cứu

TTH - Trước, trong và sau thiên tai, bão lũ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh là lực lượng nòng cốt sẵn sàng ứng cứu, bảo vệ tài sản, tính mạng Nhân dân.

Chủ động ứng phó, khắc phục thiên taiKêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú bão

 Kêu gọi và giúp ngư dân đưa các phương tiện tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn

Sẵn sàng phòng chống, ứng phó bão số 3

Những ngày đầu tháng Tám, các đoàn công tác do Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh và các phó chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy, liên tục xuất phát từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đến các đơn vị cơ sở trên hai tuyến biên phòng, đặc biệt là những đồn biên phòng thuộc tuyến biên giới biển, để kiểm tra thực tế công tác triển khai chuẩn bị ứng phó cơn bão số 3.

Sau những cố gắng “đeo bám”, tôi được Chỉ huy trưởng sắp xếp, “chốt” cái hẹn làm việc tại phòng tham mưu. Đó là một buổi sáng thứ 7, nhưng không khí làm việc dường như “căng” hơn cả ngày thường, bởi phần lớn quân số đang thực hiện nghiêm công tác trực chống bão. Đã tầm gần 10 giờ, nhưng lúc này Thượng tá Lê Khắc Giáp, Phó Tham mưu trưởng; Trung tá Nguyễn Thái Bình, trợ lý Hải quân cứu hộ cứu nạn và nhiều cán bộ, sĩ quan phòng tham mưu mới ăn vội bữa sáng, là những bát mì ăn liền. Các anh vừa trở về đơn vị sau chuyến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3, tại Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Đồn Biên phòng Lăng Cô. “Chúng tôi xuất phát từ mờ sáng, kiểm tra xong thì khẩn trương trở về đơn vị ngay để tiếp tục công tác trực chống bão” - Thượng tá Lê Khắc Giáp cho biết.

Qua kiểm tra, những đơn vị cơ sở đã thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị từ lương thực, y tế, đảm bảo thông tin liên lạc, tổ chức các ca kíp trực, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu… Công tác kêu gọi tàu thuyền về neo đậu tại các âu thuyền đảm bảo an toàn, giúp đỡ dân ở các vùng xung yếu, nguy hiểm, dễ bị ảnh hưởng (tại tuyến biên giới biển) và công tác chuẩn bị các lực lượng phòng, chống lũ quét, sạt lở chia cắt (tại tuyến biên giới đất liền) đều đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng triển khai tốt khi có mệnh lệnh.

Theo Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, để triển khai phòng chống, ứng phó bão số 3, Bộ Chỉ huy đã có 6 công điện chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên giới thường xuyên theo dõi. Nắm chắc diễn biến tình hình của bão số 3 trên các phương tiện thông tin đại chúng, để chủ động triển khai phòng, chống và ứng phó; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống, gồm gần 400 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) với gần 30 phương tiện tàu, xuồng, ca nô và ô tô chở quân, chở vật chất, xe cứu thương, xe chỉ huy.

Bộ chỉ huy đã chỉ đạo cơ quan Bộ Chỉ huy và Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động, ứng phó khi có tình huống; chỉ đạo các đơn vị tuyến biển sử dụng thông tin tìm kiếm cứu nạn thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết về diễn biến, hướng di chuyển của bão số 3, để chủ động vòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị tốt để ứng cứu hiệu quả trong mọi tình huống

Để thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN), ngay từ đầu năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động xây dựng các kế hoạch công tác, trong đó rất chú trọng đến kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và TKCN giai đoạn 2023 – 2028; kế hoạch tổ chức lực lượng, phương tiện ứng phó với các cơn bão và mưa lũ trên địa bàn; ban hành hàng chục công điện chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ và triển khai các biện pháp ứng phó với các tình huống thiên tai, tai nạn, cháy nổ, không để bị động, bất ngờ.

Xác định yếu tố con người là vô cùng quan trọng, do đó, từ Bộ Chỉ huy đến các đơn vị cơ sở thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ phòng thủ dân sự, PCTT - TKCN cho CBCS; đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; thể hiện vai trò chức năng, nhiệm vụ của quân đội nói chung, của lực lượng BĐBP trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Được bồi dưỡng, giáo dục có bản lĩnh, ý chí, xác định tốt nhiệm vụ, CBCS còn được trang bị kiến thức, huấn luyện thành thạo các kỹ năng xử lý tình huống cứu hộ, cứu nạn an toàn. Các đơn vị xây dựng kế hoạch TKCN sát với thực lực và khả năng của đơn vị, theo phương châm 4 tại chỗ. Các “khâu” phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nhanh chóng xác định phối kiểm thông tin để triển khai lực lượng tìm kiếm, cấp cứu; tổ chức hệ thống phương tiện trực nghiêm túc; các phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu và TKCN luôn đảm bảo đủ cơ số vật chất, kỹ thuật hậu cần, sẵn sàng cơ động rời bến, TKCN được ngay khi có mệnh lệnh, rất được chú trọng.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã đóng góp công sức rất lớn trong phối hợp, tham gia thực hiện TKCN; ứng cứu, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, với hơn 10 vụ tai nạn trên biển, dông lốc, cháy rừng… “Bây giờ bắt đầu mùa mưa bão, lực lượng BĐBP tỉnh tăng cường hơn nữa công tác PCTT - TKCN, trong mọi tình huống, sẵn sàng ứng cứu bảo vệ tính mạng, tài sản Nhân dân, xây dựng niềm tin trong Nhân dân ngày thêm vững chắc” - Đại tá Hoàng Minh Hùng chia sẻ.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
VNPT sẵn sàng cho việc tắt sóng 2G và không khách hàng nào bị bỏ lại phía sau

Với tôn chỉ hướng tới khách hàng và quan niệm "khách hàng là những người thân yêu nhất", VNPT đã chuẩn bị sẵn các phương án nhằm đảm bảo quyền lợi và không ảnh hưởng tới trải nghiệm của khách hàng khi thực hiện tắt sóng 2G mạng VinaPhone, đại diện VNPT khẳng định.

VNPT sẵn sàng cho việc tắt sóng 2G và không khách hàng nào bị bỏ lại phía sau
Sẵn sàng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân

Cùng với việc triển khai các phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN), TP. Huế đã làm việc với các doanh nghiệp (DN), ban quản lý các chợ và hộ kinh doanh để nắm danh sách dự trữ hàng hóa, kịp thời phân bổ khi có nhu cầu nhằm đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân, đồng thời góp phần bình ổn thị trường khi có bão, lũ xảy ra.

Sẵn sàng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân
Ngành điện sẵn sàng các phương án ứng phó khi có sự cố

Cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng La Nina tác động đến nước ta từ tháng 8/2024 với nguy cơ xảy ra bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất rất cao, trong đó, Thừa Thiên Huế là một trong những địa bàn trọng điểm thiên tai.

Ngành điện sẵn sàng các phương án ứng phó khi có sự cố
Việt Nam sẵn sàng đón làn sóng các thương hiệu khách sạn toàn cầu

Nhu cầu du lịch tăng vọt tại Việt Nam trong năm nay đang được thúc đẩy bởi lượng khách nước ngoài, vốn đã cao hơn so với giai đoạn trước đại dịch, cũng như ngành du lịch trong nước đang phát triển mạnh mẽ. Theo Tạp chí The Business Times, hai xu hướng song song này đưa Việt Nam đi đúng hướng để thu hút một lượng lớn các thương hiệu khách sạn toàn cầu trong những năm tới.

Việt Nam sẵn sàng đón làn sóng các thương hiệu khách sạn toàn cầu
Sẵn sàng cho ngày hội lớn của thanh niên

Tính đến đầu tháng 8, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn 9/9 huyện, thị, thành phố tổ chức thành công Đại hội cấp huyện và sẵn sàng hướng đến tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của thanh niên
Return to top