ClockThứ Tư, 20/09/2023 16:46

Tập huấn phòng chống ma tuý đến cựu chiến binh

TTH.VN - Sáng 20/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống ma tuý năm 2023.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ K8 nhân kỷ niệm 55 năm Xuân Mậu ThânNâng cao năng lực cho cán bộ Hội Cựu chiến binh

Hội nghị được diễn ra tại hội trường Ban CHQS thành phố Huế 

Tham gia hội nghị có Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Uỷ viên thường vụ ban chấp hành Trung ương Hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam; ông Vũ Minh Thực, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo hội CCB tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 220 đại biểu là cán bộ hội CCB các cấp trên địa bàn tỉnh.

Hiện, các địa phương vẫn xảy ra nhiều vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy nhỏ lẻ do đối tượng là người nghiện ma túy thực hiện; tình trạng thanh, thiếu niên tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp tại các phòng trọ, nhà nghỉ, quán karaoke rất khó phát hiện, xử lý. Đặc biệt, những năm gần đây, ma túy tổng hợp và nhiều chất hướng thần khác có độc tính cao xuất hiện ở Việt Nam, nhưng việc xác định tình trạng nghiện rất khó khăn, nhiều loại ma túy chưa có phương pháp, công cụ xác định tình trạng nghiện…

Thông qua chuyên đề tập huấn “Ma tuý, hệ luỵ đến sức khoẻ con người, gia đình và xã hội”, các học viên được  cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình ma tuý trên thế giới, khu vực và trong nước; cũng như những nội dung cơ bản trong công tác phòng, chống ma tuý của hội viên, tổ chức hội.

Tin, ảnh: Phạm Phước Châu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hứng thú trong môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh

Việc triển khai giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) theo hướng thiết thực, hấp dẫn người học, sát yêu cầu thực tế và mang lại hiệu quả cao... là yêu cầu đặt ra cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Huế cũng như đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Tạo hứng thú trong môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Return to top