ClockThứ Sáu, 29/03/2024 12:49

Thả 160 ngàn cá thể các loài cá đặc hữu xuống sông Hương

TTH.VN - Sáng 29/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Chi cục Thuỷ sản tỉnh tổ chức thả 160 ngàn con cá đặc hữu xuống sông Hương nhằm tái tạo nguồn lợi trên dòng sông này.

Thả 260 ngàn con cá giống xuống sông HươngThả hơn 190 ngàn con cá giống xuống sông HươngThả hơn 12 ngàn con cá giống xuống sông HươngThả 75 ngàn con cá giống xuống sông HươngThả hơn 30 ngàn con cá xuống sông Hương

Ông Nguyễn Văn Phương tham gia thả cá xuống sông Hương 

Đến dự, có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.    

Các loài cá đặc hữu, đặc sản nước ngọt được thả xuống sông Hương trong đợt này gồm cá diếc, trê vàng, rô đồng, chép. Đây là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm bổ sung giống loài thủy sản đang cạn kiệt, tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, sinh sản và góp phần cân bằng môi trường sinh thái đang bị ảnh hưởng.

Đây cũng là hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2024). Đồng thời, phát động phong trào tham gia hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản của toàn dân, truyền thông mạnh mẽ và nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc ngăn chặn khai thác thủy sản hủy diệt; hướng đến xã hội hóa trong công tác khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Hàng năm, công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản được thực hiện đều khắp trên các thủy vực, số lượng giống thủy sản thả vào các thủy vực biển, đầm phá, sông,  năm 2023 đạt 1,5 triệu con, gấp 20 lần so với 10 năm trước.

 

Hoàng Triều
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để sông Hương mãi xanh

Không vui và lấy làm tiếc là cảm giác của không chỉ tôi mà cả nhiều người trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim vào mỗi sáng khi nhìn thấy cảnh tượng hoa đăng giấy nổi bập bềnh bên bờ sông Hương - dòng sông thơ mộng và đẹp nổi tiếng của Huế.

Để sông Hương mãi xanh
Hành trình xanh cho phát triển kinh tế

Ngày 8/11, tại TP. Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hiệp hội Thương mại Hoa kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Hành trình xanh cho phát triển kinh tế: Tương lai hành lang kinh tế Đông - Tây”. Tham dự, có ông John Rockhold, Chủ tịch AmCham Việt Nam; các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà đầu tư đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Lào, Thái Lan.

Hành trình xanh cho phát triển kinh tế
Kiến nghị giải pháp thúc đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn

Chiều 4/10, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp cùng Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Phú Lộc tổ chức hội thảo đánh giá các quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ môi trường thúc đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn (KTTH) ở Việt Nam hiện nay.

Kiến nghị giải pháp thúc đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn
Return to top