ClockThứ Ba, 30/08/2022 10:58

30 em học sinh tham gia trải nghiệm Trại hè “Hành trình tái sinh”

TTH.VN - Sáng 30/8, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Trại hè trải nghiệm “Hành trình tái sinh” năm 2022.

Chung tay giảm rác thải nhựaĐẩy mạnh truyền thông giảm thiểu rác thải nhựa và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồnHành động nhỏ, ý nghĩa lớnGiảm nguy cơ phát tán chất thải nguy hại ra môi trường

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công tái chế từ rác thải nhựa 

Hoạt động thu hút 30 em học sinh lớp 7, 8 của 6 trường THCS trên địa bàn thành phố Huế.

Trong thời gian 2 ngày, các trại sinh sẽ tham gia hành trình trải nghiệm sự tái sinh của nhựa và tìm hiểu về tác hại của rác thải nhựa thông qua các hoạt động sôi nổi như: Cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Hành trình vì một môi trường không rác thải nhựa”; tham quan học tập mô hình phân loại rác tại nguồn, giá trị của rác thải tại Trung tâm Thông tin Môi trường tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Bên cạnh đó, các trại sinh cũng được rèn luyện và nâng cao kỹ năng sống thông qua hoạt động lửa trại và Team Building, được thực hành các hoạt động sống xanh thông qua tham gia làm vệ sinh, thu gom rác thải trên bãi biển. Cuối hành trình trải nghiệm các hoạt động tham quan học tập và thực hành, các em được sáng tạo từ những gì mình đã học được thông qua cuộc thi vẽ tranh về môi trường, cuộc thi hùng biện “Chúng ta chỉ có một trái đất” và cuộc thi thiết kế, sáng tạo và trình diễn các bộ trang phục với vật liệu từ chất thải nhựa, các vật liệu tái chế.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và thực hành của mỗi em học sinh về việc thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, giảm thiểu và hạn chế sử dụng túi ni lông, nhựa dùng một lần. Đồng thời, khuyến khích và khơi dậy tiềm năng, phát triển tư duy, tính sáng tạo của mỗi em học sinh tái chế các sản phẩm từ sản phẩm nhựa đã qua sử dụng, tăng cường sử dụng các sản phẩm thay thế nhựa dùng một lần nhằm góp phần làm cho Huế xanh - sạch - sáng hơn.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án Huế - Đô thị Giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam do WWF - Việt Nam khởi động với sự đồng hành của UBND thành phố Huế. Dự án được thực hiện trong 4 năm, từ năm 2021 - 2024 và được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn khởi động dự án (2021) và giai đoạn triển khai thực hiện (2022 - 2024) với mong muốn đưa Huế trở thành một điểm đến không rác nhựa vào năm 2030. Huế là đô thị thứ 7 của Việt Nam và thứ 32 trên thế giới tham gia vào mạng lưới Sáng kiến các Đô thị giảm nhựa.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khánh thành Nhà máy Điện rác Phú Sơn

Chiều 6/4, Nhà máy Điện rác Phú Sơn tổ chức lễ khánh thành đi vào hoạt động. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; cùng đại diện các bộ, ban ngành Trung ương. Về phía tỉnh có ông Lê Trường Lưu, UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã..

Khánh thành Nhà máy Điện rác Phú Sơn
Đô thị Huế hiện đại & hành trình phát triển - Kỳ 1: Thành phố bên bờ sông Hương

Đảng bộ và Nhân dân Thừa Thiên Huế đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 10/12/2019 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Bài viết dưới đây giới thiệu về sự ra đời và hành trình phát triển của Huế với tư cách một đô thị hiện đại.

Đô thị Huế hiện đại  hành trình phát triển - Kỳ 1 Thành phố bên bờ sông Hương
Return to top