ClockThứ Sáu, 29/12/2023 17:58

Phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số

TTH.VN - Đó là một trong những thành quả nổi bật được nêu lên tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023; triển khai chương trình công tác năm 2024 do Tỉnh đoàn tổ chức chiều 29/12.

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thông qua phiên toà giả định Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong thanh niên“Ấm tình mùa đông” cho người dân biên giớiThêm hành trang khởi nghiệp cho thanh niên miền núi

Trao giải cho các thí sinh tại cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên” năm 2023

Năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với chủ đề “Năm chuyển đổi số (CĐS) các hoạt động của Đoàn” đã có những chuyển biến tích cực. Nổi bật, “3 phong trào hành động cách mạng” và “3 chương trình đồng hành với thanh niên” được thực hiện có hiệu quả với cách làm sáng tạo, thiết thực, hướng về cơ sở, có tính lan tỏa , bám sát nhu cầu thanh niên, nhiệm vụ chính trị của địa phương, có hiệu ứng xã hội tích cực. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS, tạo sự chuyển biến tích cực về cả nội dung, phương thức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Với chủ đề “Thanh niên Thừa Thiên Huế tiên phong CĐS”, công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023 đã lan tỏa sâu rộng đến cơ sở qua từng công trình, phần việc cụ thể của thanh niên. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi, có sức hấp dẫn trong đời sống thanh niên, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai thực chất hơn, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Công tác giáo dục, định hướng cho thanh niên thông qua điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, cá nhân tiêu biểu được tăng cường, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên trong thời kỳ mới.

Năm 2024, Tỉnh đoàn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong hoạt động tình nguyện; triển khai các giải pháp phát triển năng lực khởi nghiệp cho thanh niên; Phối hợp, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029…

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào

TIN MỚI

Return to top