ClockThứ Ba, 18/07/2023 07:03

Xung kích trong mọi nhiệm vụ

TTH - Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phát huy tính sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tham mưu, đề xuất, hiến kế, nhân rộng những mô hình hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, xung kích trong góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân…

Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biểnĐóng góp bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới200 thanh niên miền núi được tầm soát và cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sảnVững vàng bước chân chiến sĩ

leftcenterrightdel
 Tuổi trẻ BĐBP tỉnh rèn luyện trên thao trường, sẵn sàng bảo vệ an ninh biên giới

Đó là những nội dung quan trọng trong buổi tọa đàm “Nếu tôi là cán bộ Đoàn”, do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức. “Trước thềm” tọa đàm, gần 100 cán bộ, chiến sĩ đại diện tuổi trẻ BĐBP tỉnh, kính cẩn dâng hoa tưởng nhớ, báo công dâng Bác. Những ánh mắt xúc động, gương mặt kiên định hướng lên tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”, như một lời hứa, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính mang quân hàm xanh, giữ gìn bình yên biên cương, đóng góp sức lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới.

Nhiệm vụ thiêng liêng đó tuổi trẻ BĐBP đã xung kích thực hiện trong những năm qua. Tôi đã từng rất nhiều lần được “theo chân” Thượng úy Nguyễn Văn Dực, Trợ lý công tác quần chúng và lực lượng ĐVTN BĐBP trong các cuộc hành quân trên những ngã đường biên giới. Tôi đã biết về những dòng mồ hôi ướt đẫm lưng áo, khi các anh giúp người dân xây dựng, sửa chữa nhà, gặt lúa chạy bão; cải tạo vườn tạp, trồng rừng; ghé vai chằng chống nhà cửa, trường học, neo buộc tàu thuyền trước thiên tai; cõng người già, trẻ nhỏ qua vùng nước lũ…

Tại buổi tọa đàm, kết quả triển khai các công trình, mô hình, hoạt động của tổ chức đoàn, cán bộ, ĐVTN trong BĐBP tỉnh được đánh giá cao. Nửa đầu giai đoạn 2022 – 2027, các tổ chức đoàn trong BĐBP tỉnh đã tổ chức trao tặng 1.454 suất quà, 12.000 lá cờ Tổ quốc; xây dựng 3 công trình ánh sáng nông thôn mới, 1 công trình nước sạch, 14 công trình chào mừng đại hội đoàn các cấp; tổ chức 2 đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 320 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên biên giới, với tổng trị giá 2,2 tỷ đồng. Đồng thời, tham gia xây dựng 4 mái ấm biên cương, 14 nhà Đại đoàn kết, 1 phòng học tại trường mầm non xã Lộc Vĩnh với trị giá trên 2 tỷ đồng; cấp phát gần 4.000 khẩu trang, 1,2 tấn gạo, 50 tấm tôn và nhiều nhu yếu phẩm, tổng trị giá gần 320 triệu đồng. ĐVTN BĐBP tỉnh đóng vai trò xung kích trong thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; đã tổ chức trồng mới được gần 13 nghìn cây xanh các loại...

ĐVTN cũng là lực lượng xung kích tham gia tuần tra giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển; đóng góp công sức rất quan trọng trong kết quả khởi tố 5 vụ/16 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật 2,2kg ma túy dạng đá; xử lý vi phạm hành chính phát hiện, xử lý 61 vụ/104 đối tượng, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước gần 1 tỷ đồng; cứu nạn 8 trường hợp tai nạn trên biển. Tiêu biểu là các Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Đồn Biên phòng Lăng Cô, Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Hải đội 2, Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Đồn Biên phòng của khẩu A Đớt...

“Các hoạt động của Đoàn thanh niên luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, chủ động nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng. Xử lý các vụ việc đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo. Phát huy vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Biên phòng; đẩy mạnh phong trào “Thanh niên BĐBP rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia” bằng các hoạt động thiết thực như: tuần tra, canh gác, kiểm soát, công tác vận động quần chúng, cứu hộ cứu nạn, phòng chống ma tuý và tội phạm...” - Trung tá Hồ Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh đánh giá.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, những công việc hết sức khó khăn, gian khổ, vất vả, đòi hỏi sự can trường, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã xung kích hoàn thánh tốt; thời gian qua đã kiên trì bám biên giới, địa bàn, Nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Trong những năm qua đã có 114 lượt ĐVTN được UBND tỉnh tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn, phong trào thanh niên; 3 năm liên tục được Tỉnh đoàn trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Điều đó đã khẳng định được bản lĩnh ĐVTN. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, đặc biệt là Nhân dân rất tự hào và tin tưởng sự cống hiến của tuổi trẻ BĐBP tỉnh. Tham luận của nhiều chi đoàn đã mạnh dạn tham mưu đề xuất sáng kiến hay, cách làm hiệu quả, những mô hình mới, chương trình hoạt động thanh niên thiết thực, có tính khả thi cao, có thể nhân rộng. Đây là “nền móng” vững chắc để từ đó tuổi trẻ BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, giải quyết được những vấn đề đang đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới, trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân, công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu nói.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ

Dubai, một thành phố trên sa mạc nổi tiếng về vẻ đẹp hiện đại phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là dọn sạch những con đường bị ngập nước và “giải cứu” những ngôi nhà chìm trong nước 2 ngày sau khi một cơn bão kỷ lục quét qua khiến Dubai hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa trong một năm đã đổ xuống chỉ trong một ngày.

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ
Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
Return to top