ClockThứ Năm, 17/08/2023 07:34

Tháo gỡ vướng mắc của cử tri

TTH - Tại các buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Huế khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào giữa tháng 6/2023, cử tri ở các phường trung tâm thành phố đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng dân sinh và điều đáng mừng, không lâu sau UBND TP. Huế đã có hướng giải quyết và tháo gỡ vướng mắc.

Tháo gỡ khó khăn từ cơ sởCử tri kiến nghị nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông

leftcenterrightdel
 Nhiều hộ dân bức xúc khi khu đất gần khu vực hồ Trái Tim (khu vực quán Lục Bình) bị người dân xây dựng các công trình lấn chiếm đất công

Là một trong những hộ dân sinh sống lâu năm gần khu vực hồ Trái Tim thuộc phường An Đông, TP. Huế, ông Nguyễn Minh bức xúc khi nhiều hộ dân xây nhà và các công trình lấn chiếm đất công tại đây, đặc biệt là khu vực quán Lục Bình. Dù đã nhiều lần kiến nghị, song việc đâu vẫn còn đó nên ông Minh đã kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT); đồng thời mong muốn thành phố bố trí quỹ đất ở khu vực này để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ các hoạt động chung của người dân.

Sau kiến nghị của cử tri, lãnh đạo TP. Huế đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan tìm hiểu và cho rằng, thửa đất ông Võ Văn Tuấn lấn chiếm sử dụng thuộc phạm vi thu hồi thực hiện dự án (DA) chỉnh trang hồ Kiểm Huệ 3 được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình theo Quyết định số 688 ngày 12/4/2013 và Quyết định số 1178 ngày 16/6/2014. Ngày 13/5/2015, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế ban hành văn bản số 332 về việc giải quyết vướng mắc công trình nâng cấp, chỉnh trang hồ Kiểm Huệ 3.

Theo đó, tại vị trí điểm xanh 3 và 4 có quán Lục Bình tồn tại trên đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng do lấn chiếm đất nên chưa triển khai thi công. Do đó, UBND phường An Đông đã phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế vận động, giải thích các chính sách bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với ông Võ Văn Tuấn. Tuy nhiên, ông Võ Văn Tuấn không đồng ý và có đơn đề nghị DA hỗ trợ số tiền là 50 triệu đồng để tháo dỡ và di chuyển, nhưng chủ đầu tư không đồng ý và tồn tại từ đó đến nay.

Mới đây, UBND phường An Đông đã phối hợp với tổ dân phố tiến hành vận động ông Võ Văn Tuấn tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc tồn tại trên đất do UBND phường quản lý, nhưng ông Võ Văn Tuấn chưa chấp hành. Hiện, UBND phường An Đông đang tiếp tục vận động gia đình tháo dỡ, di chuyển tài sản, vật kiến trúc tồn tại trên đất để trả lại đất cho Nhà nước quản lý. Trong trường hợp vận động không có kết quả thì UBND phường An Đông củng cố hồ sơ, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Võ Văn Tuấn về hành vi lấn, chiếm đất theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai làm cơ sở cho việc cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả, buộc trả lại đất để Nhà nước quản lý.

Tại phường An Cựu, nhiều hộ dân kiến nghị, tuyến đường Duy Tân đoạn gần khu di tích, DA mở rộng đường đã triển khai thực hiện, người dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di dời, hiện có hiện tượng cơi nới các mái che, đặc biệt đoạn đường này đang xuống cấp, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe do lòng đường hẹp nên đề nghị sớm triển khai DA.

Qua tìm hiểu, đường Duy Tân nằm trong danh mục DA Cải thiện môi trường nước nên hiện tuyến đường này đã được thi công xong và được thảm nhựa mặt đường, trong đó chiều rộng mặt đường trung bình 5m, không có vỉa hè. Theo Quyết định số 676 của UBND tỉnh về việc quy định lộ giới các trục đường khu vực ngoài kinh thành Huế và phía nam sông Hương, đường Duy Tân có quy hoạch lộ giới là 13m. Đối với viêc nâng cấp mở rộng đường Duy Tân hiện không nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh, kinh phí để thực hiện nâng cấp, mở rộng cần nguồn kinh phí để giải phóng mặt bằng rất lớn, tuy nhiên hiên nay nguồn ngân sách của tỉnh và thành phố hạn chế nên chưa thực hiện được. Đối với các trường hợp cơi nới mái che, lấn chiếm lòng lề đường, thành phố đã giao Đội Quản lý Đô thị phối hợp UBND phường An Cựu kiểm tra, xử lý.

Một trong những vấn đề mà lâu nay, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố bức xúc đó là đề nghị sớm di dời 93 hộ dân còn lại của tổ 21 cũ nay là tổ 7 mới, phường An Cựu thuộc DA Đại học Huế.

Trả lời kiến nghị trên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, ông Nguyễn Việt Bằng cho rằng, DA hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế được phê duyệt tổng thể là 13,5ha. Mục tiêu của DA là thực hiện phân lô tạo quỹ đất để bố trí tái định cư, trong giai đoạn 1 thực hiện di dời mồ mả và đất nông nghiệp khoảng 4,5ha. Đến ngày 30/5/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã bàn giao đất sạch cho Ban quản lý Phát triển khu vực đô thị tỉnh thực hiện. Trước tiên, tập trung thực hiện phân lô khu hạ tầng để có phương án đất tái định cư cho khoảng 110 hộ liên quan đất ở tại khu vực này. Do đó, đối với các hộ còn lại của tổ 21 cũ nay là tổ 7 thực hiện giai đoạn 2 sau khi đã có quỹ đất, dự kiến thực hiện di dời đầu Quý I và II/2024.

Bài, ảnh: Ngọc Khánh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Khu Chung cư Đống Đa

Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại Dự án (DA) Cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A,B,C Khu Chung cư Đống Đa (KCCĐĐ) tại Phường Phú Nhuận, TP. Huế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trì buổi đối thoại.

Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Khu Chung cư Đống Đa
Từng bước giải quyết vướng mắc trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế

Với Luật Ðấu thầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 và Nghị định số 24/2024/NÐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ðấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực từ ngày 27/2/2024 đã cơ bản tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Từng bước giải quyết vướng mắc trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế
Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp. Công tác giám sát vấn đề này đã được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri

TIN MỚI

Return to top