ClockThứ Bảy, 22/04/2023 20:10

5 điển hình Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào được tặng Huân chương Độc lập của Việt Nam

TTH.VN - Tối 22/4, tại TP. Huế đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương, Huy chương, Kỷ niệm chương của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam cho các tập thể, cá nhân của Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-LàoThúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa Thừa Thiên Huế và Savannakhet

leftcenterrightdel
 Trao Huân chương Độc lập của Chủ tịch nước cho các cá nhân Ban đối ngoại Lào 

Tham dự có ông Thoongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào; ông Lê Hoài Trung, UVTW Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Về phía tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Ủy viên TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Theo đó, đã trao tặng 2 Huận chương Độc lập hạng Nhì, 3 Huân chương Độc lập hạng Ba; 7 Huân chương Hữu nghị; 12 Huy chương Hữu nghị… cho các tập thể, cá nhân của Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đây là phần thưởng cao quý cho công lao đóng góp của các tập thể, cá nhân của Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam- Lào.

Đồng thời, Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng cho 5 cá nhân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm: Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lưu Đức Hoàn; Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Công Phú.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh, quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào đã được hình thành trong quá trình lịch sử lâu đời. “Mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá của hai nước chúng ta”- ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ  

Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, chúng ta tự hào về quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt, hiệu quả giữa 2 Ban đối ngoại Trung ương đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Nhiều tập thể và cá nhân của Ban đối ngoại Lào đã có những thành tích xuất sắc và đóng góp quan trọng vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Ban đối ngoại Trung ương hai nước Việt Nam-Lào.”

Bày tỏ vinh dự và vui mừng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương, Huy chương-phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho các tập thể của Ban đối ngoại Lào, theo Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là phần thưởng cao quý và là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những công lao đóng góp của các cá nhân, tập thể; là sự gửi gắm của Đảng, Nhà nước, Ban đối ngoại Trung ương VIệt Nam và nhân dân Việt Nam mong muốn các đồng chí nỗ lực nhiều hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng, Nhà nước Lào, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, kết quả hợp tác hai bên đã đạt được, tích cực củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Huế, hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức giao lưu hữu nghị với chủ đề “Thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào”. Trong đó có các hoạt động nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế; thăm một số gia đình cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào; giao lưu văn hóa, thể thao và các đơn vị của hai ban trao đổi sâu về tình hình thế giới, khu vực, kinh nghiệm trong công tác và những vấn đề hai bên quan tâm.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

TIN MỚI

Return to top