ClockThứ Ba, 05/12/2023 14:31

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 60 học viên Lào

TTH.VN - Sáng 5/12, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý khóa 1 năm 2023 dành cho 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của 4 tỉnh Salavan, Sê Kông, Champasak, Savannakhet thuộc nước Cộng hòa DCND Lào.

Hội đàm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022-2023Chính phủ Lào tặng Huy chương cao quý Cho Công an tỉnh Thừa Thiên HuếChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tiếp Tổng lãnh sự Cộng hòa DCND Lào tại Đà NẵngGặp mặt kỷ niệm 48 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân LàoDấu ấn hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

 
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại lễ khai giảng  

TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh chia sẻ, mục tiêu của khóa học là nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nước bạn Lào những kiến thức cơ bản, cần thiết về lãnh đạo, quản lý; củng cố bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; nâng cao kỹ năng tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào giao phó đối với người cán bộ. Qua đó, góp phần thiết thực vào việc tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với 4 tỉnh Nam Trung Lào, hai nước Việt - Lào ngày càng bền chặt, phát triển.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Tin tưởng những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được trong quá trình học tập, nghiên cứu và khảo sát tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các học viên của nước bạn Lào bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, góp phần vào công cuộc cải cách nền hành chính và củng cố, xây dựng đất nước Cộng hòa DCND Lào.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các khách mời 

Trong thời gian 22 ngày, các học viên được bồi dưỡng chương trình khóa học gồm 120 tiết, chia làm 3 phần chính: Kiến thức chung về lãnh đạo quản lý; các kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý; nghiên cứu thực tế về di tích lịch sử, truyền thống văn hóa, con người Việt Nam và Thừa Thiên Huế; những mô hình điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết thúc khoá học, học viên làm bài kiểm tra đánh giá học viên tiếp nhận tri thức Việt Nam, vận dụng vào hoạt động thực tiễn của nước Công hòa DCND Lào.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Return to top