ClockThứ Năm, 26/10/2017 19:40
Làm việc với hai huyện A Lưới, Phú Vang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao:

Cần chỉ rõ thế mạnh và định hướng tập trung phát triển

TTH - Phát huy lợi thế từ rừng và tiềm năng du lịch để phát triển kinh tế, tạo động lực thực hiện giảm nghèo bền vững là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tại buổi làm việc với huyện A Lưới về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 sáng 26/10.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Năm 2017, tốc độ tăng giá trị sản xuất của A Lưới ước đạt 11%, trong đó, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 8%; công nghiệp, xây dựng, TTCN tăng 9%; dịch vụ tăng 22%. Dự ước đến cuối năm có 15/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao lưu ý, A Lưới cần xác định mục tiêu cụ thể trong năm 2018 là tập trung vào lĩnh vực nào để có giải pháp trọng tâm hơn. Trong sản xuất nông nghiệp, cần đảm bảo hài hòa giữa quy mô và chất lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao của địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt đề án phát triển đàn bò, đảm bảo nguồn cung và chất lượng sản phẩm để từng bước xây dựng thương hiệu thịt bò A Lưới. Nghiên cứu đề xuất về cơ chế chính sách phát triển kinh tế từ rừng gắn với giảm nghèo nhanh, bền vững.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao  giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất các chương trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện A Lưới, lồng ghép để tận dụng các nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững. Đối với diện tích rừng kinh tế hơn 12.000 ha, đây là nguồn thu ổn định và bền vững cho Nhân dân trên địa bàn huyện, là thế mạnh để thực hiện phát triển trồng cây dược liệu dưới tán rừng và xây dựng nhà máy chế biến nguyên liệu gỗ rừng trồng, vì vậy sở cần phối hợp giúp địa phương khai thác hiệu quả.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2018, A Lưới đề ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% là điều hoàn toàn có thể, bởi đa số các hộ nghèo đều có lực lượng lao động. Vấn đề là các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ các xã nghèo phải có kế hoạch triển khai hỗ trợ phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương. Các xã cần phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện phương châm “cho người nghèo cần câu, chứ không cho con cá”, nhất là hình thành ý thức tự phấn đấu thoát nghèo trong mỗi hộ nghèo, xã nghèo...để thoát nghèo bền vững.

 Lãnh đạo các sở, ngành đóng góp ý kiến về phát triển kinh tế của A Lưới tại buổi làm việc

*Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao và các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với huyện Phú Vang.

Báo cáo với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao và các thành viên trong đoàn công tác, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang La Phúc Thành khẳng định: Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017, huyện Phú Vang có 14/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. KCN Phú Đa có thêm 3 công ty đang triển khai xây dựng nhà máy và bước đầu thuê mặt bằng để tuyển công nhân. Phú Vang cũng đã triển khai 119 công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng… TTCN đạt hơn 818 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp đạt gần 3.100 tỷ đồng; thu ngân sách 129 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 4.100 lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phú Vang vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải tập trung các giải pháp để khắc phục. Đó là, một số dự án lớn vẫn chưa được triển khai thực hiện; phát triển du lịch còn mang tính thời vụ; số doanh nghiệp lớn, nhưng hoạt động quy mô nhỏ...

Chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu: “Cần hiến kế, đưa ra các giải pháp để Phú Vang tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội hơn nữa trong thời gian tới. Cần đổi mới tư duy lập kế hoạch, đề ra các định hướng phát triển. Sở, ngành phải làm việc thường xuyên với huyện trước những vấn đề cần quan tâm. Có như vậy mới giải quyết nhanh, gọn những vấn đề mà địa phương quan tâm”.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cho rằng, việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện cần căn cứ vào Nghị quyết của Đảng bộ huyện trong giai đoạn 2015 – 2020, nhưng cần chỉ rõ thế mạnh và định hướng tập trung phát triển mạnh vào lĩnh vực gì, huy động nguồn lực đầu tư ở đâu và cần sự hỗ trợ như thế nào của tỉnh. Huyện xác định phát triển dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch và khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản là thế mạnh thì, cần phải đưa ra giải pháp lâu dài và trước mắt cần phải làm gì, trong đó phải chỉ ra được giải pháp thu hút đầu tư phát triển. Bàn kỹ các tiềm năng chưa khai thác, làm sao để khai thác được tiềm năng. Từ đó, có cơ cấu nguồn lực, tiềm lực, tạo cơ chế, chính sách để thực hiện. Phát triển về du lịch, cần phải tính đến việc đào tạo nguồn nhân lực. Vừa phát triển quy mô, nhưng phải tăng được chất lượng của nền kinh tế; chọn những vấn đề nào quan trọng, ưu tiên trước để quyết tâm thực hiện đạt kết quả.  

Huyện Phú Vang tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ và du lịch biển để đảm bảo nguồn thu ngân sách; tiếp tục rà soát và triển khai các quy hoạch phát triển đô thị, việc khai thác quỹ đất cần chú ý đến vấn đề môi trường. Đối với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, địa phương cần tăng cường xã hội hóa nhằm huy động tốt nguồn lực từ doanh nghiệp và trong nhân dân để tập trung đầu tư cho các tiêu chí về đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn và dân sinh.

Bài, ảnh: Bá Trí - Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống

Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống địa phương thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cho các doanh nghiệp (DN) phát triển thị trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống
Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững

Các dự án (DA) nâng cấp hậu cần nghề cá, chỉnh trị cửa biển đã và đang triển khai góp phần quan trọng vào giảm thiểu bồi lắng, xâm thực cửa biển, đảm bảo giao thông đường thủy, nâng cao hiệu suất khai thác của cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão ở các địa phương.

Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững
Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Return to top