ClockThứ Ba, 06/02/2024 13:45

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc tết Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh

TTH.VN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh vào sáng 6/2.

“Tết đong đầy” của học sinhVui tết, đón xuân, không quên nhiệm vụChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc tết thị xã Hương Thuỷ và huyện Phú VangPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chúc tết một số đơn vị công anPhó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chúc tết Đại Chủng viện Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng quà, động viên lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh 

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng vũ trang trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm vừa qua.

Theo đó, Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, nắm tình hình và quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương; hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến báo cáo cấp có thẩm quyền phê chuẩn và triển khai thực hiện; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đạt kết quả tốt; thường trực lực lượng, phương tiện, chủ động, tích cực tham gia nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cửa khẩu và đối ngoại biên phòng, duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông (Lào); triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm liên quan về ma túy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, hoạt động khai thác hải sản sai vùng, sai tuyến trên vùng biển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục đoàn kết, thống nhất khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm được giao. Trong đó, đơn vị cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Tổ chức vui xuân, đón tết cổ truyền đảm bảo trang trọng, đầm ấm. Đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm tra biên giới, địa bàn chặt chẽ; chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh đạt được trong năm 2023

Tại Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh thông tin, năm 2023, Công an tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, kiểm soát và bảo đảm tình hình an ninh trên các lĩnh vực, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt hiệu quả cao; không để phát sinh tội phạm có tổ chức, băng nhóm tội phạm hình sự; tội phạm hình sự được kéo giảm hơn 8%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 92%, vượt chỉ tiêu Quốc hội và Bộ đề ra gần 17%. Bên cạnh đó, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ ngoài vào địa bàn được đơn vị triệt phá…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, chiến công xuất sắc của Công an tỉnh đạt được. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị Công an tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra; chủ động các phương án bảo đảm an toàn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm.

THỌ HIẾU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada

Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada được kỳ vọng sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đến với bạn bè quốc tế; đồng thời thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại của các đối tác Mỹ và Canada vào Thừa Thiên Huế.

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

Ngày 17/4, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Như Hiệp có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

TIN MỚI

Return to top