ClockThứ Tư, 06/11/2019 05:45
Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu"

Đóng góp trên nhiều mặt

TTH - Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh liên tục phát triển rộng khắp và bền vững trong 5 năm qua. Công tác thi đua, khen thưởng từng bước được đổi mới từ nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức đến xây dựng mô hình điểm. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ của tổ chức Hội và hội viên.

Tiếp tục xây đắp tình hữu nghịNặng lòng với quê hương

Hội CCB tỉnh thăm, chúc mừng Hội Doanh nhân - Chủ trang trại CCB tỉnh, nhân dịp Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, là nội dung được các cấp Hội thường xuyên quan tâm. 

Trước những diễn biến phức tạp, tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên vẫn giữ vững quan điểm, lập trường, tư tưởng kiên định vững vàng, luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với các quan điểm sai trái, lệch lạc, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kiên quyết bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cấp Hội CCB trên toàn tỉnh luôn đoàn kết, phát triển hội viên, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Trong giai đoạn 2014-2019 đã vận động, kết nạp hơn 3.000 CCB vào Hội, nâng tổng số hội viên CCB toàn tỉnh lên gần 21.000 người.

Với ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, cần cù, sáng tạo, không cam chịu đói nghèo, các cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia các chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, học tập các mô hình làm ăn có hiệu quả.

Các cấp hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội duy trì và phát triển 203 tổ “Tiết kiệm và vay vốn”, dư nợ ủy thác trên 200 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 4.440 lao động là CCB và con em CCB; tập hợp, liên kết 239 Doanh nghiệp - Trang trại do CCB làm chủ; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế. Đến nay, CCB trong tỉnh không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,41%, nhiều hộ nghèo vươn lên làm giàu vững chắc, trong đó có nhiều CCB là người dân tộc thiểu số.

Hội CCB tỉnh thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành trong tỉnh, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước đã tổ chức hàng trăm buổi giao lưu, tọa đàm về truyền thống cách mạng; tổ chức cho thanh, thiếu niên tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, di tích lịch sử...

 Các cấp hội CCB trong tỉnh đã kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các phong trào, cuộc vận động của Trung ương và địa phương phát động. Mặt khác, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", hay các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hội đã vận động CCB hiến gần 120.000m2 đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi khác; đóng góp hơn 31.000 ngày công, quản lý 200 km đường nông thôn và 87 đoạn đường (phố) xanh - sạch - đẹp. Đáng chú ý là việc tham gia xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an”, trong đó Hội CCB đảm nhiệm nội dung bảo đảm trật tự trị an, bước đầu có hiệu quả thiết thực.

Những kết quả từ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong 5 năm qua đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và củng cố Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp.

Qua phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019, có 7.902 tập thể và cá nhân CCB xuất sắc trong tỉnh được biểu dương khen thưởng. Trong đó, Hội CCB tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; Hội CCB huyện Nam Đông, Quảng Điền, TP. Huế, xã Lộc Sơn (Phú Lộc), xã Quảng Phước (Quảng Điền) và phường Tây Lộc (TP. Huế) được tặng Cờ thi đua của TW Hội; đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh (Thanh Tâm, Lăng Cô) được tặng Huân chương Lao động hạng Ba và 3.793 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam.

Nguyễn Vĩnh Sinh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Return to top