ClockThứ Hai, 16/09/2024 17:19

Duy trì, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với ​các địa phương của Trung Quốc

TTH.VN - Sáng 16/9, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp xã giao bà Đổng Bích Du, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp xã giao Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh SalavanLãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Đại sứ New Zealand tại Việt NamBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp xã giao Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh Trưởng tỉnh Sê KôngKết nối hợp tác cùng Singapore trên nhiều lĩnh vực

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm cho bà Đổng Bích Du, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng 

Tại buổi tiếp, bà Đổng Bích Du, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, chúc mừng những thành tựu và bước phát triển về kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế đã đạt được trong tiến trình xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bà Đổng Bích Du mong muốn chuyến thăm này góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Tổng lãnh sự quán và tỉnh Thừa Thiên Huế, giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp. Bản thân bà sẽ là cầu nối xúc tiến các chương trình hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc, góp phần xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã bày tỏ niềm vui khi được tiếp đón Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng đến thăm và làm việc. Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những đoàn công tác trao đổi, xúc tiến mối quan hệ hợp tác tại các địa phương của Trung Quốc. 

Đồng thời mong muốn, với vai trò là Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng, bà Đổng Bích Du sẽ quan tâm, hỗ trợ, làm cầu nối thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung và giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Trung Quốc nói riêng. Đặc biệt, hỗ trợ hiện thực hóa các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các biên bản ghi nhớ đã kí kết giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Chiết Giang; hỗ trợ xúc tiến, kết nối các hoạt động hợp tác của thành phố Huế và các trường Đại học Huế với các đối tác của Trung Quốc; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của các địa phương, đẩy mạnh trao đổi hợp tác về văn hoá, giáo dục, y tế và các ngành có thế mạnh của hai bên. 

VĂN BỐN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Đại sứ” du lịch trẻ

Nghề hướng dẫn viên được ví như “đại sứ” du lịch. Những người trẻ theo đuổi nghề này cảm thấy tự hào với trọng trách đó và cảm thấy may mắn khi trải nghiệm công việc ở vùng đất Cố đô, giàu di sản văn hóa.

“Đại sứ” du lịch trẻ
Tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc

Chiều 20/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 đến ngày 20/8/2024 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Báo Nhân Dân xin giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa về việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

Tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc
Việt Nam và Trung Quốc còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại

Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước, quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam trên các lĩnh vực đã đạt được sự phát triển nhanh chóng. Năm 2023, Trung Quốc và Việt Nam đã thiết lập một cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, điều này tiếp tục vạch ra lộ trình phát triển quan hệ song phương giữa hai nước trong tương lai.

Việt Nam và Trung Quốc còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại
Return to top