ClockThứ Hai, 27/03/2023 13:29

Giải pháp & biện pháp

Vụ phá rừng ở Nam Đông vừa được một số phương tiện thông tin đại chúng công khai trong tuần qua, cho thấy công tác quản lý và bảo vệ rừng hiện nay còn nhiều chỗ hổng. Số lượng rừng bị tàn phá tuy chưa có con số thống kê cụ thể nhưng theo phản ánh là nghiêm trọng, với hàng loạt cây gỗ quý có tuổi đời hàng chục năm tuổi bị đốn hạ. Quá trình phá rừng còn diễn ra rầm rộ cả ngày lẫn đêm, các đối tượng ngang nhiên dựng cả lều trại trong rừng nhiều ngày, dùng trâu và nhiều cách thức để kéo gỗ ra khỏi rừng mà không gặp sự cản trở nào...

Đây không phải là lần đầu rừng ở Nam Đông nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung bị tàn phá, xâm hại mà đã xảy ra rất nhiều vụ trước đó. Cách đây 2 năm, trên địa bàn xã Thượng Quảng xảy ra vụ phá rừng nằm cách khá xa khu dân cư với nhiều loài cây gỗ lớn, có giá trị kinh tế, gây bức xúc dư luận. Mới giữa năm ngoái đây, tại khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn xã Bình Tiến (Hương Trà) một vụ phá rừng khác đã xảy ra, với hàng loạt cây gỗ lớn bị đốn hạ...

Điều đáng nói là, các vụ phá rừng, xâm hại rừng vẫn chưa dừng lại mà hầu như năm nào cũng diễn ra với nhiều mức độ khác nhau. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh bị giảm. Tại Quyết định 359/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 2 năm 2023 của UBND tỉnh về Công bố hiện trạng rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 cho thấy, diện tích rừng tự nhiên, giảm hơn 72ha; ngoài nguyên nhân do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, sạt lở... còn do phá rừng và lấn chiếm rừng gây ra.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, điều khó khăn trong công tác quản lý và bảo vệ rừng hiện nay là diện tích rộng, đường sá đi lại khó khăn nhưng lực lượng lại mỏng. Các đối tượng phá rừng thì không trừ một phương thức thủ đoạn nào, lại manh động, trang bị hung khí nên dễ tẩu thoát khi phát hiện các lực lượng tuần tra...

Trong thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế đã đưa ra nhiều giải pháp để bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Đáng chú ý là việc tạo sinh kế, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc quản lý và bảo vệ rừng; giao rừng tự nhiên cho người dân và các nhóm hộ cộng đồng ở địa phương quản lý, bảo vệ, hưởng lợi...

Nhiều công văn, chỉ thị cũng được các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành, nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Tháng 8/2022 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 8270/UBND-NN yêu cầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục kiện toàn công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp và trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xử lý nghiêm hành vi phá rừng, giữ vững trật tự kỷ cương pháp luật cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển lâm nghiệp bền vững...

Công tác xử lý hình sự các vụ phá hoại, xâm hại rừng cũng đã được quan tâm, nhằm để răn đe cũng đã được tiến hành. Đơn cử như cuối năm ngoái, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động thiết kế, thẩm định phương án và dự toán khai thác tận thu gỗ thông do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý.

Thực tế cho thấy, các giải pháp, biện pháp trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Song, vì nguồn lợi từ khai thác rừng trái phép lớn nên nhiều đối tượng đã bất chấp, cố tình vi phạm. Nên cùng với các giải pháp thì cần có những biện pháp mạnh hơn nữa để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và sự sống của chúng ta.

ĐẶNG THÀNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân huyện Nam Đông

Hoạt động trên vừa được Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức nhằm chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế.

Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân huyện Nam Đông
Báo động tình trạng trộm ở chung cư

Một đường dây trộm mô tô tại các chung cư (CC) đã bị lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Huế triệt xóa. Các đối tượng thực hiện hành vi này đều đang trong lứa tuổi thanh, thiếu niên (TTN). Đây là vấn đề đáng báo động trong xã hội hiện nay và việc quản lý an ninh tại các CC cũng cần phải chặt chẽ hơn.

Báo động tình trạng trộm ở chung cư
Tiềm năng phát triển giao vận xanh ở Huế

Phục vụ cho việc đánh giá, so sánh tiềm năng của xe máy điện trong lĩnh vực giao vận, UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc) và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện dự án thử nghiệm xe máy điện giao hàng tại TP. Huế.

Tiềm năng phát triển giao vận xanh ở Huế
Return to top