ClockThứ Tư, 11/09/2019 15:18

Giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân

TTH.VN - Sáng 11/9, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Tham dự có TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Chí Tài và lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND TP. Huế.

Giải quyết rốt ráo, kịp thời nhiều vấn đề tại buổi tiếp công dân định kỳPhó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân định kỳTập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài

Công dân Nguyễn Thanh Tuyến kiến nghị về vấn đề xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã tiếp 5 công dân. Các ý kiến khiếu nại, kiến nghị tập trung một số nội dung: tranh chấp đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết chế độ và cấp đất cho thân nhân người có công; giải quyết vấn đề đền bù đất và xin giữ nguyên hiện trạng nhà xây dựng nhưng chưa có giấy phép xây dựng để giải quyết tranh chấp…

Liên quan đến kiến nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Thanh Tuyến, phường Thủy Dương, TX. Hương Thủy với một hộ dân kế bên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị chuyển thẩm quyền cho Tòa án nhân dân TX. Hương Thủy giải quyết vì vấn đề tranh chấp đất đai không thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp tỉnh và các cấp.

Đối với kiến nghị xin cấp đất của bà Hoàng Thị Hạnh, phường An Cựu, TP. Huế, con dâu của liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động- Thương binh & Xã hội làm việc với các bộ, ngành Trung ương, sau 15 ngày phải trả lời bằng văn bản cho bà Hạnh về việc có được cấp đất hay không; đồng thời giải thích, hướng dẫn để bà Hạnh nắm rõ các quy định đối với chế độ dành cho người có công.  

Đối với các ý kiến khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn cụ thể những nội dung khiếu nại, kiến nghị của các công dân; đồng thời, ghi nhận một số ý kiến, kiến nghị và giao địa phương, các phòng, ban tham mưu, đề xuất hoặc yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành xử lý, giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

Ngày 17/4, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Như Hiệp có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân
Kịp thời giải quyết kiến nghị về đất đai của công dân theo đúng quy định

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024 diễn ra ngày 21/3, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kịp thời chỉ đạo giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân theo đúng quy định, đặc biệt trên lĩnh vực đất đai. Cùng tiếp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh và một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Kịp thời giải quyết kiến nghị về đất đai của công dân theo đúng quy định
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Return to top