ClockThứ Tư, 14/06/2023 11:08

Góp phần đưa A Lưới ra khỏi 74 huyện nghèo của cả nước trong năm 2023

TTH.VN - “Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị xã Hồng Hạ cần chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy phải gắn liền với nghị quyết của Huyện ủy và nghị quyết của Đảng ủy xã, nhất là Nghị quyết về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Hồng Hạ (A Lưới) sáng 14/6.

Phấn đấu xây dựng Vinh Thanh sớm trở thành thị trấnHồng Thượng cần hạ nhanh tỷ lệ hộ nghèoĐưa A Lưới ra khỏi huyện nghèo quốc gia

Theo báo cáo của xã Hồng Hạ, toàn xã hiện có 4 thôn, gồm: Cân Tôm, Pa Hy, Pa Ring - Cân Sâm và A Rom với 6 thành phần dân tộc. Năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 6,1 tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội các cấp và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, giai đoạn 2021- 2023, có 7/23 chỉ tiêu đạt và vượt, 5/23 chỉ tiêu đạt dưới 50%, các chỉ tiêu còn lại đạt trên 60% theo nghị quyết đề ra. Cơ cấu các lĩnh vực về kinh tế nông nghiệp 65%, đạt 92,8% so với nghị quyết; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 10%, đạt 66% so với nghị quyết; thương mại - dịch vụ 25%, đạt 166% so với nghị quyết.

Công tác triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy được Đảng ủy xã quan tâm quán triệt, tuyên truyền. Ngay sau khi tiếp thu tại hội nghị cán bộ chủ chốt của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Hồng Hạ đã họp bàn, phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo tham mưu, dự thảo các văn bản trình Đảng uỷ cho ý kiến, xem xét quyết định trước khi ban hành.

Kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy bước đầu đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là việc chỉ đạo thực hiện về chính sách lao động việc làm, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2023.  

leftcenterrightdel
 Chợ phiên tạo công ăn việc làm cho người dân Hồng Hạ

Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững hàng năm được ban hành và triển khai kịp thời. Tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã đến thời điểm hiện tại là 257 hộ, chiếm tỷ lệ 50,59%; hộ cận nghèo là 66 hộ, chiếm tỷ lệ 12,99%. Năm 2022, giảm 73 hộ nghèo, vượt 9 hộ, chiếm tỷ lệ 6% so với chỉ tiêu huyện giao. Đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Phấn đấu đến cuối năm 2023, số hộ nghèo giảm còn 183 hộ, chiếm tỷ lệ 36,02%, đến năm 2025 giảm còn 84 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 16,91%....

Tại buổi làm việc, liên quan đến các khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị, Đảng ủy xã Hồng Hạ cần có chính sách mềm dẻo, linh hoạt, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững từ các nguồn lực của 3 chương trình mục tiêu Quốc gia. Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình, phải hướng tới quy hoạch sản xuất để phát huy hiệu quả trong kết nối hạ tầng giao thông.

Với công tác xây dựng Đảng, bên cạnh phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, Đảng ủy cần bám sát nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng chất lượng đảng viên, đồng thời thực hiện phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết theo quy trình, điều hành theo quy chế” xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, song song với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai đề án hội nghị không giấy.

Cùng với đó, cấp ủy cần năng động, sáng tạo trong công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác dân vận, có kế hoạch triển khai đánh giá năng lực chất lượng đội ngũ bí thư, thôn trưởng, chú trọng công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững để góp phần đưa huyện A Lưới thoát ra khỏi 74 huyện nghèo cả nước trong năm 2023.

Tin, ảnh: NGUYÊN ĐỊNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm
Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương

Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết, quy định những nội dung rất quan trọng. Để gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả thì việc đưa luật vào cuộc sống đóng vai trò quan trọng. Xung quanh vấn đề này, Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu.

Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương
Return to top