ClockThứ Hai, 05/12/2022 14:53

Hiệu ứng từ các phong trào

TTH - Sau thời gian đẩy mạnh triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh, các phong trào như Chủ nhật vì cộng động (CNVCĐ), Huế - Thành phố bốn mùa hoa, Sắc hồng Cố đô… với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức tôn giáo và người dân trên địa bàn TP. Huế, đô thị Huế đang dần thay đổi và ngày càng sáng - xanh - sạch, không rác thải; hàng ngàn hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởngÍt nhất trồng thêm 7 triệu cây xanhNêu gương trong xây dựng nông thôn mới

Phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" được phường Đông Ba triển khai hàng tuần góp phần tạo môi trường sáng - xanh - sạch và không rác thải

Đổi thay từng ngày

Từ mô hình “Huế - Thành phố bốn mùa hoa”, TP. Huế đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như trồng hoa, mai vàng, cây xanh trên các tuyến đường, tuyến kiệt, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà dân...; tổ chức hoạt động “Tết trồng cây”, phát động phong trào “Sắc hồng Cố đô” đã hình thành các “Tuyến đường kiểu mẫu” trên địa bàn các phường, xã của thành phố. Đến nay, toàn thành phố đã trồng mới hơn 1.500 cây xanh, hoa; tăng cường trồng thảm hoa tại vỉa hè bờ sông Kim Long; chăm sóc 93 công viên, điểm xanh, dải phân cách, vỉa hè công viên xung quanh Hoàng thành với 9.200m2...  Ngoài ra, đã trồng gần 2.500 gốc hồng, trên 2.000 cây mai vàng tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, công viên, khu dân cư. Thông qua phong trào, các địa phương đã xây dựng nhiều tuyến đường hoa tạo không gian sáng - xanh - sạch và không rác thải, như tuyến đường hoa Chiều tím tại đường sông Như Ý; đường hoa trầu bà “Giỏ treo” tại kiệt 60 Hải Triều; hình thành “Tuyến đường hoa” tại bãi tắm biển Thuận An…

Mô hình điểm “Dòng Hương trong xanh” dù triển khai chưa được bao lâu song đã huy động được 3.300 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, trong đó đã vớt, thu gom hàng nghìn m3 bèo, chất thải, rác thải, cây cỏ, bùn trên các dòng sông thông qua các hoạt động tổ chức vớt bèo, rác định kỳ trên sông Hương, An Cựu, Đông Ba, Bạch Yến,…; vớt bèo tại các hồ thuộc đường Thánh Gióng, Tú Xương; tổng dọn vệ sinh, vớt bèo tây tại các điểm nóng về môi trường như khu vực xung quanh hồ Tịnh Tâm, đường Chương Dương, cửa Chánh Tây, sông Như Ý...

Một trong những phong trào được triển khai hiệu quả và được người dân tích cực hưởng ứng đó là phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Được triển khai thực hiện thông qua việc thực hiện xây dựng các mô hình “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn tiêu biểu”, “Tuyến đường kiệt sáng, sạch, đẹp, an toàn tiêu biểu”, thôn/tổ dân phố tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hoạt động “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”... Từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã khen thưởng 213 mô hình dân vận khéo, công nhận 363 mô hình dân vận khéo và khen thưởng 20 cơ quan, đơn vị, đoàn thể và 17 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua dân vận khéo.

Tiếp sức cho các hộ nghèo

Cùng với các phong trào, hoạt động ý nghĩa trên, thời gian qua phong trào CNVCĐ triển khai khá hiệu quả, đồng bộ trên địa bàn thành phố với các mô hình hay, thiết thực, như chương trình “Đổi phế liệu lấy cây xanh”, mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Biến rác thải thành tiền”, “Đổi phế liệu lấy quà tặng”…

Được triển khai từ tháng 3/2021, phong trào “CNVCĐ” gắn với Đề án “Ngày Chủ nhật xanh” được triển khai với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các tổ chức tôn giáo… Cùng với các hoạt động tại cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng thành phố đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như: chương trình “Mẹ đỡ đầu”, mô hình “Tổ chức Hội - đồng hành cùng phụ nữ đơn thân yếu thế”, sự kiện “Huế Jogging” - “Cùng chạy vì cộng đồng” với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc”, tổ chức khám phúc lợi cho người lao động, tặng phiếu tầm soát, hỗ trợ vốn vay cho đoàn viên khó khăn,… Đồng thời, tổ chức thăm hỏi và trao quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, các chùa, niệm phật đường, các cá nhân tiêu biểu, gia đình phật tử, giáo dân trên địa bàn.

Một trong những thành công của chương trình đó là các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đã cùng chung tay hưởng ứng, phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “CNVCĐ” gắn với Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”. Ngày 29/6/2021, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức tọa đàm giữa lãnh đạo thành phố với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban đại diện các Gia đình phật tử về thực hiện các nội dung tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phòng, chống tội phạm và triển khai phong trào “CNVCĐ”.

Tính đến nay, từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức hơn 6.500 lượt ra quân với sự tham gia hưởng ứng của gần 413 ngàn lượt người tham gia; thu gom hơn 8 tấn phế liệu, 11 tấn rác thải, 50 ngàn vỏ bia, gần 4 tấn giấy vụn và ni-lông, thu được hơn 150 triệu đồng từ nguồn thu gom bán phế liệu, đổi được hơn 1.000 cây xanh và trao quà cho trẻ em, hộ nghèo...

Ngoài ra, hoạt động xây dựng “Điểm xanh văn hóa” được Ủy ban MTTQVN thành phố cùng với các địa phương quan tâm triển khai; đồng thời trong khuôn khổ dự án kết nối của tỉnh, Hội LHPN thành phố đã phối hợp với các phường, xã xây dựng các “Không gian công cộng” nhằm tạo không gian cộng đồng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Thông qua sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, từ khi triển khai đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 17 “Điểm xanh văn hóa”, “Không gian công cộng” tại khu dân cư, phục vụ bà con và cộng đồng tại 15 phường, xã.

Bài, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai nhiều mô hình hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 23 và 24/3, tại nhiều địa phương, các lực lượng đã triển khai Phong trào ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động đáng chú ý như, tổ chức đổi rác lấy quà, tặng quà cho hộ nghèo, khai trương tuyến đường cờ thanh niên, thực hiện mô hình điểm “Cổng trường văn minh – thân thiện – an toàn”…

Triển khai nhiều mô hình hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh
Mở rộng phong trào, nâng tầm vị thế

Taekwondo là bộ môn thể thao thế mạnh của tỉnh nhà và được Thừa Thiên Huế chọn làm môn thể thao trọng điểm nhóm 1 tập trung đầu tư trong giai 2021 - 2025. “Mở rộng phong trào, nâng tầm vị thế” là phương châm hoạt động của bộ môn này.

Mở rộng phong trào, nâng tầm vị thế
Hiệu ứng từ các phong trào

Bằng nhiều cách làm với các hoạt động thiết thực, thời gian qua phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng” và các hoạt động ý nghĩa khác do TP. Huế triển khai đã kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững (GNBV).

Hiệu ứng từ các phong trào

TIN MỚI

Return to top