ClockThứ Bảy, 10/10/2020 17:06

Huy động trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ giúp dân chạy lũ

TTH.VN - Trước tình hình ngập lụt nặng ở các địa phương, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện để di dời nhân dân vùng trũng đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyệnTriển khai đồng bộ các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũTrao tặng 100 triệu đồng xây dựng “Nhà tình nghĩa”Người dân tiếp sức cho các lực lượng khắc phục hậu quả bão số 5Đâu cần có bộ đội

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh khẩn trương giúp dân di dời người và tài sản đi tránh lũ

Trước tình hình mưa lớn cùng với lũ về nhanh nên một số địa phương vùng thấp trũng thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và một số phường của TP. Huế, nước ngập sâu từ 0,3 - 1,8m; nhiều xã trên địa bàn bị chia cắt do nước lũ. Tính đến 12h trưa ngày 10/10 trên địa bàn tỉnh có trên 24.500 nhà bị ngập, 3.322 hộ cần di dời khẩn cấp.

Để khẩn trương giúp địa phương phòng, chống mưa, lũ, kịp thời di dời người dân và tài sản của dân đến nơi cao ráo, bảo đảm an toàn, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố Huế huy động tối đa 100% cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, cùng với phương tiện ô tô, tàu, thuyền, xuồng, áo phao nhanh chóng xuống địa bàn để giúp nhân dân. 

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, với quyết tâm không để bất kỳ một người dân nào trên địa bàn tỉnh phải chịu ảnh hưởng của mưa, lũ, ngay trong đêm ngày 9/10 và ngày 10/10, Bộ CHQS tỉnh đã huy động gần 260 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và trên 3.485 chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ, cùng với trên 100 phương tiện tàu, xuồng, ô tô xuống địa phương để di dời người dân đến nơi an toàn.

“Đến thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các lực lượng của địa phương di dời trên 11.490 người dân, cùng với tài sản ở các vùng ngập, trũng đến các vị trí bảo đảm an toàn. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục cử lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ của các địa phương chưa chịu ảnh hưởng của mưa, lũ về các địa phương bị nặng để phối hợp giúp đỡ nhân dân”, Thượng tá Ngô Nam Cường thông tin.

                                                                                     Tin, ảnh: Lê Sáu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thu hoạch lúa giúp người dân biên giới

Ngày 28/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt phối hợp với Xã đoàn Lâm Đớt (A Lưới) thực hiện Chương trình “Ngày về thôn bản”; tổ chức các hoạt động giúp dân; thu hoạch vụ lúa đông xuân cho hộ gia đình ông Hồ Văn Tim và 3 hộ gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt.

Thu hoạch lúa giúp người dân biên giới
Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 24/4, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm và tặng quà một số chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Sửa nhà cho hộ nghèo

Ngày 16/4, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền thực hiện sửa chữa nhà cho hộ bà Phạm Thị Thành (sinh năm 1962), trú tại thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền (Phú Lộc), là hộ nghèo trên địa bàn.

Sửa nhà cho hộ nghèo
Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

Chiều 10/4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trường THCS Phạm Văn Đồng (TP. Huế) tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
Return to top