ClockThứ Sáu, 25/06/2021 17:47

Khen thưởng 37 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

TTH.VN - Chiều 25/6, Uỷ ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự Hội nghị có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Bà Lê Thị Thu Hương được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện Nam ĐôngÔng Đỗ Xuân Giao tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân TX. Hương Thủy nhiệm kỳ 2021 - 2026HĐND huyện Quảng Điền bầu các chức danh chủ chốt100% cử tri Phong Điền đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấpHơn 99% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnhCông bố danh sách 7 đại biểu Thừa Thiên Huế trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVThành công của bầu cử là xu thế không thể đảo ngượcCông bố kết quả 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu tại buổi lễ

Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, quá trình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh khẩn trương, đồng bộ, dân chủ, công khai, đúng luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao, số đại biểu được bầu cơ bản đảm bảo.

Kết quả đã có 99,90% cử tri toàn tỉnh đi bầu cử, bầu đủ 7 ĐBQH, 51 đại biểu HĐND tỉnh, 288 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.278 đại biểu HĐND cấp xã. Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phát biểu tại hội nghị, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Lê Trường Lưu biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm cao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, UBBC các cấp, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã góp sức làm nên thành công của cuộc bầu cử. Đồng thời chúc mừng các vị đại biểu trúng cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tin tưởng rằng các vị đại biểu sẽ hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của mình trên cương vị là người đại biểu của Nhân dân.

Khen thưởng các điển hình trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, HĐND các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; mỗi đại biểu HĐND các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Thừa Thiên Huế phát bền vững, phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau thành công của cuộc bầu cử, các cấp uỷ, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả bầu cử; các cơ quan chuyên môn chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để bầu các chức danh HĐND, UBND theo đúng quy định của pháp luật.

Dịp này, có 37 tập thể và 35 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp. Công tác giám sát vấn đề này đã được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri
Thống nhất chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 14/3, HĐND TP. Huế, huyện Phú Lộc, Quảng Điền và TX.Hương Trà tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận, thông qua Nghị quyết (NQ) về chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương và quyết định một số vấn đề liên quan đến công tác đầu tư công trên địa bàn.

Thống nhất chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương
Return to top