ClockThứ Hai, 27/03/2023 13:37

Kỷ niệm 60 năm Báo Quảng Bình ra số báo đầu tiên

TTH.VN - Sáng 27/3, Báo Quảng Bình tổ chức Kỷ niệm 60 năm Ngày ra số báo đầu tiên (27/3/1963 - 27/3/2023).

Phát huy vai trò “Cựu chiến binh gương mẫu”Nông thôn mới nâng cao trong tầm tay

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu trao tặng Báo Quảng Bình bức trướng với dòng chữ: “Trí tuệ, bản lĩnh, tiên phong, trách nhiệm vì sự phát triển quê hương” 

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Bình, ngày 27⁄3/1963, đúng vào ngày Kỷ niệm Quảng Bình kháng chiến chống Pháp, Báo Quảng Bình, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã xuất bản số báo đầu tiên.

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về công tác chính trị, tư tưởng, mở ra thời kỳ phát triển mới của báo chí tỉnh Quảng Bình.

60 năm qua, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Quảng Bình đã cống hiến hết mình để làm tròn sứ mệnh mà Đảng bộ, cính quyền và nhân dân Quảng Bình giao phó; góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của quê hương qua các chặng đường cách mạng.

Cùng với tăng kỳ xuất bản, số lượng phát hành Báo Quảng Bình không ngừng tăng lên. Từ 2.000 tờ/kỳ, nay báo đã tăng lên 5.000 tờ/kỳ. Báo Quảng Bình không ngừng đổi mới, phát triển nhiều chuyên mục, chuyên đề cả trên báo in và báo điện tử.

Tại lễ kỷ niệm, đội ngũ những người làm Báo Quảng Bình qua các thời kỳ đã nêu bật những mặt đạt được, đề xuất, kiến nghị, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Ghi nhận những nỗ lực của Báo Quảng Bình, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu đã trao tặng Báo Quảng Bình bức trướng với dòng chữ: “Trí tuệ, bản lĩnh, tiên phong, trách nhiệm vì sự phát triển quê hương”.

Tin, ảnh: ANH PHONG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Return to top