ClockThứ Hai, 24/01/2022 16:54

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh thăm, chúc tết lão thành cách mạng và các đơn vị trên địa bàn

TTH.VN - Nhân dịp tết cổ truyền dân tộc Nhâm Dần 2022, chiều 24/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã đến thăm, chúc tết các vị lão thành cách mạng và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trao tặng quà tết cho các học sinh nghèo vượt khó và các hộ gia đình khó khănChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thăm, chúc tết các chức sắc tôn giáoChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thăm, chúc tết các đơn vị Công an tỉnhPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, lao động khó khănĐoàn ĐBQH tỉnh chúc tết Anh hùng Lực lượng vũ trang và tặng quà cho người nghèo A LướiChủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tếtHơn 4.000 phần quà “Góp tình trao tết” tặng người có hoàn cảnh khó khănLập 3 đoàn kiểm tra vận tải dịp cao điểm Tết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh tặng quà tết lãnh đạo Bệnh viện Quân y 268

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi đến gia đình các lão thành cách mạng những phần quà tri ân của tỉnh. Trò chuyện cùng các lão thành cách mạng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đối với những đóng góp lớn lao của các vị lão thành cách mạng và gia đình trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế. Mong muốn các thế hệ tiếp nối tiếp tục nỗ lực học tập, công tác, cống hiến công sức, trí tuệ, để góp phần xây dựng và phát triển tỉnh ngày càng giàu mạnh, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà chúc tết đến lãnh đạo Bệnh viện Quân y 268 và Trung tâm Nuôi dưỡng, chăm sóc người có công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Trung tâm trong công tác chăm sóc, điều dưỡng người có công thời gian qua; mong muốn cán bộ, điều dưỡng, nhân viên trung tâm tiếp tục đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống cách mạng, lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam.

Nói chuyện với những người có công đang điều dưỡng tại trung tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo một số kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà năm 2021; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, chia sẻ với những hy sinh, mất mát của các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công cách mạng. 

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 24/4, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm và tặng quà một số chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên
Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

TIN MỚI

Return to top