ClockThứ Tư, 27/03/2024 11:08

Quán triệt về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

TTH.VN - Sáng 27/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết (NQ) 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện NQ 44 đến đội ngũ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh.

Triển khai thực hiện tốt chiến lược bảo vệ biên giới quốc giaTổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên 

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và là quan điểm nhất quán của Đảng qua các kỳ đại hội. Xuất phát từ quan điểm đó, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện NQ Trung ương Tám (khóa XI) và sự phân tích, đánh giá tình hình thế giới, khu vực, trong nước, ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành NQ số 44-NQ/TW để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhấn mạnh những nội dung quan trọng trong NQ 44, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, giành thời gian để nghiên cứu, thảo luận những vấn đề mà NQ 44 đã đề ra, nhất là trong NQ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Trên cơ sở phân tích, rút kinh nghiệm từ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện NQ Trung ương 8 (khóa XI); từ đó đề ra những giải pháp mang tính toàn diện, lâu dài, phù hợp với từng cấp, từng ngành nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu đề nghị cấp ủy các cấp, các ngành, nhất là lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh trên cơ sở tiếp thu những nội dung mới, cốt lõi và trọng tâm của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục quán triệt, tích cực chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả NQ Đại hội XIII của Đảng; các NQ liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh tiếp thu những nội dung mới, cốt lõi và trọng tâm của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo kịp thời, làm cơ sở để toàn Đảng bộ và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau phần quán triệt NQ số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện NQ 44 của Tỉnh uỷ của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phan Thắng, các đại biểu tham gia hội nghị tập trung thảo luận, đề xuất những phương hướng, giải pháp cụ thể, nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả NQ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị với mục tiêu cao nhất là, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đạt những kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Tin, ảnh: PHONG ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Lan tỏa tinh thần “Vì một Huế xanh”

Chiều 16/4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì hội nghị định hướng, nâng cao chất lượng hoạt động các Đội Thanh niên tình nguyện (ĐTNTN) “Vì một Huế xanh” gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

Lan tỏa tinh thần “Vì một Huế xanh”
Khai thác triệt để các giá trị dữ liệu để xây dựng địa chí làng

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ sáng 9/4 tại buổi làm việc với các cơ quan, địa phương về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận 552-TB/TU ngày 11/12/2023 xây dựng lịch sử làng thông qua việc xây dựng địa chí làng.

Khai thác triệt để các giá trị dữ liệu để xây dựng địa chí làng
Return to top