ClockThứ Bảy, 24/10/2020 14:53

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Phải rút ra được bài học trong phòng chống lũ lụt”

TTH.VN - Sáng 24/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình. Đoàn Thừa Thiên Huế do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn làm trưởng đoàn cùng tham dự.

Thừa Thiên Huế trao 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Quảng BìnhBáo Thừa Thiên Huế phối hợp Tập đoàn Vingroup trao 300 suất quà cho người dân vùng lũHàng ngàn suất quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa bãoHơn 4 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũPhó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho người dân vùng lũ lụtBan Cứu trợ Trung ương hỗ trợ 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lụtKhắc phục hậu quả lũ lụt, trao quà hỗ trợ cho người dânAn toàn tính mạng và tài sản trong mùa bão, lũDốc sức khôi phục sản xuất

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ báo cáo và đề xuất lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc

Đợt thiên tai nghiêm trọng và khốc liệt

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, gần một tháng qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới đã gây ra 2 đợt mưa lớn kéo dài; tổng lượng mưa phổ biến trên 1.000mm. Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng và khốc liệt (bão chồng bão, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ) đã, đang tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng ở tất cả các tuyến từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và khu vực miền núi.

Bão lụt đã làm cho Thừa Thiên Huế thiệt hại hơn 1.126 tỷ đồng; 30 người chết, 13 người mất tích, 36 người bị thương. Thiệt hại lớn về nông - lâm nghiệp, các công trình cấp nước sinh hoạt, thông tin liên lạc, điện lực, giáo dục, y tế; đặc biệt là sạt lở hơn 10km bờ biển và hư hại nhiều đường giao thông...

UBND tỉnh đã xuất cấp và phân phối 88 tấn gạo, 450 thùng bánh gạo và 39.700 thùng mì tôm để cứu trợ khẩn cấp cho hộ di dời phòng tránh mưa lũ và 200 suất hàng hỗ trợ khẩn cấp cho các thủy điện ở Rào Trăng. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động, hỗ trợ lương thực thực phẩm, thăm hỏi người bị thương, gia đình có nạn nhân tử vong với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. 

Hỗ trợ xây dựng bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá

Quang cảnh tại buổi làm việc 

UBND tỉnh đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp thêm 1.000 tấn gạo (trước đó đã được hỗ trợ 1.000 tấn); 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô, 15.000 lít Benkocid, 30 ngàn liều vắc xin lở mồm long móng, 2 triệu liều vắc xin cúm gia cầm; hỗ trợ 500 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu. Do tính cấp thiết, đề nghị ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp để thực hiện các dự án xử lý khẩn cấp xói lở bờ biển tại xã Phú Thuận, xã Giang Hải, xã Hải Dương dài 2,5km với kinh phí khoảng 300 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ thêm 705 tỷ đồng xử lý các công trình xung yếu khẩn cấp.

Theo Thuyết minh và bộ bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá tỉnh Thừa Thiên Huế tỷ lệ 1:50.000 đã chỉ ra được các khu vực có trượt lở và các khu vực có nguy cơ trượt lở. Tuy nhiên, tỷ lệ bản đồ nghiên cứu đang ở tỷ lệ nhỏ nên việc khoanh vùng sạt lở chưa rõ ràng, chi tiết, khó khăn trong việc triển khai. Tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục cho nghiên cứu khoanh vùng sạt lở rõ ràng hơn, chi tiết hơn và bộ bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá với tỷ lệ cao hơn tỷ lệ cũ nhằm hỗ trợ địa phương trong việc quản lý cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp.

Để ứng phó với bão số 8, toàn tỉnh di dời, sơ tán 17.241 hộ/54.377 khẩu; toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã được hướng dẫn tránh trú, neo đậu an toàn. Hiện tỉnh đang nỗ lực tìm kiếm 13 người mất tích do sạt lở núi tại Thủy điện Rào Trăng 3 (đã tìm được 4 người).

Giúp dân sớm ổn định cuộc sống

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị “phải rút ra được bài học trong phòng chống lũ lụt”. Những việc nào cần làm ngay để bảo đảm cuộc sống bình thường của người dân, xử lý vấn đề môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Nhấn mạnh tinh thần, không để người dân thiếu đói, rét, màn trời chiếu đất, Thủ tướng đề nghị đưa ra các giải pháp để bảo đảm điều này, “lực lượng nào tham gia”, làm sao để học sinh sớm trở lại trường học, giải quyết tốt hơn nữa vấn đề cứu trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, không gây khó khăn cho các nhà hảo tâm.

Gửi lời thăm hỏi của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Trung với tình cảm sâu đậm, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã cử nhiều đoàn công tác đến miền Trung, thăm các địa điểm khó khăn nhất. Các bộ, ngành đã xử lý kịp thời vấn đề lương thực, thuốc men, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Các tỉnh đã nêu cao trách nhiệm phòng chống bão lũ. 

Thủ tướng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh đã gồng mình chống thiên tai với nhiều biện pháp sáng tạo; biểu dương tinh thần “tương thân, tương ái” của các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm đã dành nguồn lực hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ, “đi trên đường thấy cứ 3 xe thì lại có 1 xe chở hàng hóa cứu trợ”. 

Về hỗ trợ tài chính, 500 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 5 tỉnh miền Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, các tỉnh được bổ sung kinh phí mỗi tỉnh 100 tỉ đồng, gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh.

Thủ tướng yêu cầu căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, các tỉnh có trách nhiệm sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ quy định. Kết thúc đợt thiên tai do mưa lũ, các tỉnh nói trên kiểm tra, tổng hợp số liệu thiệt hại do thiên tai; kết quả chi thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ quy định.

Báo cáo nhu cầu kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai gửi Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách trung ương.

Tin, ảnh: Bình Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công
Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Australia và New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng sớm 12/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Australia và New Zealand
Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức New Zealand sáng 10/3, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các nhà khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand; tiếp Hiệu trưởng Đại học Waikato; làm việc với Hội đồng Kinh doanh thành phố Auckland và một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand để nắm bắt tình hình; tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng, khả năng, cơ hội hợp tác; chia sẻ kinh nghiệm; kết nối hợp tác trong các lĩnh vực.

Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand
Return to top