ClockThứ Hai, 05/02/2024 15:39

Thưởng nóng “Ban chuyên án” phá đường dây đưa hàng chục ngàn viên ma túy vào Huế tiêu thụ

TTH.VN - Ngày 5/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến thưởng nóng 10 triệu đồng Ban chuyên án phá đường dây vận chuyển và mua bán hàng chục ngàn viên ma túy vào địa bàn Thừa Thiên Huế.
HN - Ngọc Huyền
  • HN - Ngọc Huyền

Chặn 1,5kg ma túy tổng hợp chuẩn bị tuồn ra thị trườngCông an bắt giữ 11 đối tượng sử dụng ma túy tại một quán karaokeMột đối tượng giấu nhiều ma túy rất tinh vi Bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ nhiều ma túy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đình Thừa tặng hoa, thưởng nóng cho Ban chuyên án 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương khen ngợi, đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy rất lớn.

Đồng thời chỉ đạo, thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục mở rộng chuyên án điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, huy động lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống, đấu tranh phòng chống tội phạm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và các sự kiện, lễ hội năm 2024.

Thực hiện kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tấn công tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh nổi lên tình trạng một số đối tượng trên địa bàn tỉnh móc nối với các đối tượng ở biên giới Việt Nam - Lào ở khu vực Quảng Trị nhằm vận chuyển, mua bán ma túy đưa về Huế tiêu thụ. Qua nắm tình hình, Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 1223T để đấu tranh.

Sau nhiều tháng tiến hành xác minh, theo dõi, đến đầu tháng 2/2024, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đã đấu tranh làm rõ, bắt giữ 6 đối tượng trong chuyên án do vợ chồng Mai Anh Tuấn (SN 1987) và Nguyễn Thị Lan (SN 1988, cùng trú phường Tứ Hạ, TX. Hương Trà) cầm đầu, cùng 4 đối tượng khác. Lực lượng chức năng thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp cùng 1 khẩu súng quân dụng và hộp tiếp đạn.   

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Bằng các thủ đoạn tinh vi mua bán qua mạng xã hội, các đối tượng đã nhiều lần mua bán, vận chuyển ma túy trót lọt từ biên giới Việt Nam – Lào thuộc tỉnh Quảng Trị đưa ma túy vào Huế tiêu thụ. Mỗi lần giao dịch từ 10.000 - 15.000 viên ma túy tổng hợp cùng các loại ma túy khác.

Hiện, lực lượng công an đang mở rộng điều tra chuyên án nhằm sớm đưa những đối tượng liên quan ra ánh sáng của pháp luật.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Return to top