ClockThứ Ba, 31/01/2023 16:06

Trồng cây tạo nguồn gỗ quý để trùng tu di tích

TTH.VN - Hưởng ứng Tết trồng cây và chủ trương trồng một tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm triển khai thực hiện chương trình “Vì một Việt Nam xanh” trong năm 2023, ngày 31/1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức hoạt động Tết trồng cây tại lăng vua Thiệu Trị.

Bộ CHQS tỉnh phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”Trồng rừng để tạo thêm điểm tham quan, du lịchCác địa phương đồng loạt phát động Tết trồng cây năm 2023TP. Huế phát động tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023Phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 tại Nhà máy nước Vạn Niên

Đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hưởng ứng Tết trồng cây. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế

Trong đợt phát động này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trồng trên 3.000 cây giống lim xanh và thông (do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hỗ trợ) trên diện tích hơn 20.000m2, tập trung chủ yếu tại các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lăng vua Gia Long, lăng vua Thiệu Trị và lăng vua Đồng Khánh.

Với số lượng cây giống lớn, đợt phát động Tết trồng cây lần này sẽ góp phần phủ xanh diện tích đất trống, tăng độ che phủ, bảo vệ cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích.

Việc trồng cây gỗ quý bản địa không chỉ nhằm tôn tạo cảnh quan, bảo vệ khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích mà còn tạo nguồn gỗ quý về lâu dài phục vụ cho công tác bảo tồn, trùng tu di tích.

Thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích phủ xanh các khu vực di tích bằng các chủng loại cây xanh gỗ quý bản địa nhằm bảo vệ các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích và tôn tạo cảnh quan thiên thiên các khu di sản.

Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top