ClockThứ Ba, 18/12/2018 18:33
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu:

TP. Huế cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng phục vụ du lịch - dịch vụ

TTH - Sáng 18/12, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP. Huế đã khai mạc kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2018, TP có 13/13 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt; 128 chương trình, đề án được triển khai trên địa bàn, trong đó hoàn thành đúng tiến độ 117 chương trình, chiếm tỷ lệ 91%. Năm 2019, TP nỗ lực để tổ chức thành công Festival Nghề truyền thống Huế; tiếp tục thực hiện dự án đầu tư nâng cấp bến thuyền du lịch Tòa Khâm; triển khai thực hiện chiếu sáng nghệ thuật và thí điểm đi bộ tại cầu Trường Tiền.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu biểu dương những nỗ lực và thành tích TP đạt được trong năm 2018. Tuy nhiên, cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng phục vụ du lịch- dịch vụ, tập trung kêu gọi các dự án đầu tư xây dựng nhà hàng chất lượng cao, quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu của khách.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, năm 2019, TP tập trung thực hiện công tác di dân khu vực Thượng Thành; đề ra những giải pháp để công tác quản lý trật tự đô thị tốt hơn; đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt từ cấp phường trở lên để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng TP. Huế ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn, xứng tầm là TP văn hóa, du lịch, giáo dục và là đô thị động lực của tỉnh.

* Cùng ngày, HĐND huyệ n Phú Lộc khai mạc kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyệ n khóa XI, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, kinh tế - xã hội của huyện Phú Lộc tiếp tục tăng trưởng ổn định, đặc biệt là dịch vụ - du lịch phát huy lợi thế, Phú Lộc trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.253 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm 2017. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 169 tỷ đồng, tăng 14%.

Năm 2019, huyện Phú Lộc đề ra 5 chương tình trọng điểm, cụ thể: chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội; chương trình cải cách hành chính; chương trình phát triển du lịch - dịch vụ; chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; chương trình hỗ trợ phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và các dự án trê địa bàn huyện; trong đó, dịch vụ - du lịch được, xem là giải pháp hàng đầu để phát triển kinh tế của huyện trong năm 2019.

THANH HƯƠNG - ĐỨC QUANG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Return to top