ClockThứ Năm, 01/09/2016 15:24

Việt Nam mong UNDP tiếp tục hỗ trợ vốn ưu đãi phát triển

TTH.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh mẽ tới cuộc sống người dân, Việt Nam mong muốn các nhà tài trợ, các đối tác phát triển tiếp tục dành các nguồn vốn ưu đãi, giá rẻ để giúp Việt Nam phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển bền vững.

Chiều 31/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Hao Liang Xu, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đang có chuyến làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Hao Liang Xu, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, đối tác phát triển, trong đó có Liên Hợp Quốc nói chung và UNDP nói riêng khi hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình mục tiêu thiên niên kỷ sau 30 năm đổi mới. Trong 5 năm qua, mặc dù chịu nhiều tác động của suy thoái kinh tế thế giới nhưng Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng kinh tế hợp lý và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Ông Hao Liang Xu đánh giá cao các chính sách cải cách kinh tế của Chính phủ Việt Nam trong những năm qua, góp phần tạo thêm nguồn lực thực hiện thành công các chương trình mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, trong đó nổi bật là kết quả giảm nghèo. Tuy nhiên, ông Hao Liang Xu cho rằng thách thức phát triển của Việt Nam trong thời gian tới sẽ rất lớn khi thực hiện giảm nghèo đa chiều, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm môi trường trong khi các nguồn tài trợ giá rẻ giảm mạnh.

Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của UNDP cũng bày tỏ mong muốn thay đổi hình ảnh của UNDP từ một nhà tài trợ thành đối tác phát triển mang lại giá trị gia tăng cho các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao ý tưởng xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa UNDP và Chính phủ Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với UNDP nghiên cứu, làm rõ nội hàm mối quan hệ đối tác này để trình Chính phủ xem xét.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho biết, mặc dù Việt Nam chưa “tốt nghiệp” ODA nhưng những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã ứng xử với các nhà tài trợ như các đối tác phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân, Phó Thủ tướng mong muốn UNDP tiếp tục hỗ trợ tài chính và kêu gọi nguồn vốn giá rẻ để Việt Nam phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng thông báo tới ông Hao Liang Xu về những khó khăn, thách thức của Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới, đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng việc sử dụng và phát huy các nguồn lực ở trong nước gắn với đẩy mạnh huy động các nguồn lực tài chính từ các đối tác phát triển để giải quyết những rào cản của phát triển.

Tin tưởng vào chủ trương và các giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ Việt Nam, ông Hao Liang Xu mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững thế chủ động trong điều hành chính sách và phối hợp tốt hơn nữa với UNDP trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

TIN MỚI

Return to top