ClockThứ Bảy, 29/10/2022 20:54

Vun đắp thêm tình hữu nghị Việt Nam - Lào

TTH.VN - Ngày 29/10, Ban Liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam – Lào tỉnh tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào (30/10/1949 – 30/10/2022) và kỷ niệm 12 năm thành lập Quân tình nguyện Việt Nam – Lào tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tặng quà cho người dân biên giới Việt- Lào

 

Dự buổi kỷ niệm có ông  Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt _ Lào tỉnh, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và các đại biểu là các cựu chiến binh từng làm nhiệm vụ ở Lào, các du học sinh Lào đang theo học ở các trường trên địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc

Tháng 10 năm 1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Lào đã ký “Hiệp ước tương trợ Việt – Lào” và Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào – Việt. Ngày 30/10/1949 được lấy làm ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào.

Trãi qua các cuộc chiến kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Nhân dân hai nước Việt  Nam – Lào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã vượt qua khó khăn, gian khổ và hy sinh, cùng sát cánh cho đến ngày toàn thắng. Những chiến công đó là biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam-Lào trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh khen thưởng các tập thể và cá nhân hoạt động tích cực

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong hòa bình, Ban Liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam – Lào tỉnh được thành lập năm 2010, với mục đích gặp gỡ, ôn lại truyền thống và giúp đỡ đồng chí, đồng đội lúc khó khăn, hoạn nạn. Qua 12 năm hoạt động, Ban liên lạc ban đầu chỉ với 19 thành viên, nay có hơn 200 hội viên và có nhiều hoạt động thiết thực như đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Nhân dân, bảo trợ, giúp đỡ gần 100 lưu học sinh Lào, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về sự đoàn kết, hữu nghị của hai dân tộc.

Thời gian tới, Ban liên lạc sẽ tiếp phối hợp tổ chức tốt các cuộc giao lưu thắm tình hữu nghị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với hội CCB tỉnh bạn để nâng cao hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Đồng thời, tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin để hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào để các anh hùng liệt sỹ sớm được trở về với quê hương đất mẹ. Tiếp tục bảo trợ, giúp đỡ các em lưu học sinh Lào tại thành phố Huế.

Tin, ảnh: Thanh Thảo

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị:
Khai thác các nguồn lực phục vụ mục tiêu an sinh xã hội

Chiều 1/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V, nhiệm kì 2021 - 2026 nhằm tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Khai thác các nguồn lực phục vụ mục tiêu an sinh xã hội
Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Sáng 11/11, tại TP. Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023”, nhân kỷ niệm 61 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2023) và 46 năm Ngày hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977 - 2023).

Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Return to top