ClockThứ Năm, 01/02/2024 20:00

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tuyên dương 10 đảng viên xuất sắc năm 2023

TTH.VN - Chiều 1/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) tổ chức Hội nghị tuyên dương 10 đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2023 nhằm ghi nhận, đánh giá kết quả và thành tích công tác của những đảng viên xuất sắc; đồng thời tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tuyên dương 12 đảng viên trẻ tiêu biểuTriển khai nhiệm vụ 2023 và tuyên dương 10 đảng viên xuất sắc tiêu biểu

 Tuyên dương 10 đảng viên tiêu biểu năm 2023

Trong những năm qua, với chủ trương tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy Khối không ngừng sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn song hành cùng công tác xây dựng Đảng với phương châm xác định, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023.

Đáng chú ý, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối đã được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từ đó, góp phần thúc đẩy xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác; củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên ở các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối đã tuyên dương 10 đảng viên tiêu biểu: Lê Ngọc Anh - Đảng bộ Viễn thông tỉnh; Lê Thị Thu Hương - Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Liễu - Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; Nguyễn Hải Nam - Đảng bộ Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh; Nguyễn Đăng Nguyên - Chi bộ Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung; Nguyễn Hữu Phước - Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Nguyễn Xuân Sơn - Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông; Lê Thị Hồng Thanh - Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hoàng Việt Trung - Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Hồ Thị Tùy - Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Nguyễn Tài Tuệ, 10 đảng viên xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương tại hội nghị là những người có thành tích xuất sắc trong công tác; là những điển hình tiêu biểu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện; được đồng nghiệp tín nhiệm; là những người tích cực học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm cụ thể, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân, cơ quan và đơn vị đang công tác.

THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Nhờ nỗ lực cố gắng của từng cán bộ, đảng viên (ĐV), các cấp ủy đảng, Đảng bộ huyện Nam Đông đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và ĐV.

Chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

TIN MỚI

Return to top