ClockThứ Năm, 23/02/2023 06:15

Tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ

TTH - Tạo môi trường để đoàn viên sinh hoạt, rèn luyện và phấn đấu vào Đảng là mục tiêu Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh hướng đến, nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam".

Tuyên dương 10 đảng viên trẻ xuất sắcTạo môi trường nghiên cứu cho sinh viên, cán bộ trẻ

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tuyên dương 10 đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2022

Trưởng thành từ phong trào Đoàn

Vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng từ cuối năm 2015, đoàn viên trẻ Nguyễn Đức Tâm (Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế) thẳng thắn chia sẻ, tham gia tổ chức Đoàn chính là “bước đệm” quan trọng trong quá trình phấn đấu để được kết nạp Đảng.

Nhờ môi trường rèn luyện của Đoàn thanh niên, mỗi người trẻ không chỉ nỗ lực hoàn thiện các kỹ năng phục vụ cho công tác Đoàn, mà còn phải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đây vừa là một áp lực, nhưng cùng là động lực giúp mỗi đoàn viên hình thành tinh thần không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản thân.

Hiện anh Nguyễn Đức Tâm (sinh năm 1992) đang đảm nhận vị trí Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế. Dưới sự dẫn dắt của anh Tâm, chi đoàn công ty là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu Cụm Doanh nghiệp tỉnh; được Tỉnh đoàn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Tiếp tục phát huy truyền thống, Chi đoàn Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa. Đồng thời, vận động đoàn viên không ngừng học hỏi, nâng cao chuyên môn và áp dụng nhiều sáng kiến vào công tác chuyên môn; từ đó, phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân xuất sắc, có lý tưởng để giới thiệu cấp ủy kết nạp vào Đảng.

“Đặc thù công tác của đơn vị khiến nhiều đoàn viên thường xuyên công tác ở các địa phương khác. Đây cũng là một trong những khó khăn khi triển khai các hoạt động Đoàn. Tuy nhiên, với tinh thần tuổi trẻ không ngại khó, anh em trong chi đoàn đều động viên nhau sắp xếp và cân bằng quỹ thời gian để có thể tham gia đầy đủ”, anh Nguyễn Đức Tâm chia sẻ.

Cùng với Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, 9 đảng viên trẻ tiêu biểu khác cũng được Đoàn Khối CQ&DN tỉnh tuyên dương đầu tháng 3 vừa qua. Đây là những gương mặt có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn cũng như tham gia thực hiện tốt các phong trào tại các cơ quan, đơn vị.

Theo thông tin từ Đoàn Khối CQ&DN tỉnh, tuyên dương các đảng viên trẻ  là hoạt động thường niên được đơn vị triển khai nhằm tôn vinh những đoàn viên là đảng viên có thành tích xuất sắc. Từ đó, nhân rộng các điển hình nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam".

Tạo môi trường phát triển

Theo Bí thư Đoàn Khối CQ&DN tỉnh Nguyễn Hữu Trình, thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn khối đã triển khai đến các tổ chức cơ sở Đoàn thực hiện tốt Cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam". Qua đó, nhận được sự hưởng ứng tích cực trong công tác tham mưu, giới thiệu cấp ủy cơ sở những đoàn viên ưu tú, tiêu biểu không chỉ trong công tác đoàn và chuyên môn mà còn ở nhiều lĩnh vực khác như an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Thống kê giai đoạn 2019 - 2022, toàn Đoàn khối giới thiệu gần 500 đoàn viên ưu tú và đã có hơn 370 cá nhân được kết nạp Đảng. Riêng năm 2022, các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và giới thiệu 105 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Quan điểm của Đoàn khối là không chạy theo số lượng mà phải nâng cao chất lượng đoàn viên được giới thiệu kết nạp vào Đảng. Không chỉ vững ở mặt trận tư tưởng, các đoàn viên phải là những cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn và nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều sáng kiến áp dụng vào công việc và có giá trị làm lợi cho cơ quan, đơn vị.

Nhiều tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh đồng tình với quan điểm trên. Những đoàn viên được giới thiệu kết nạp Đảng chính là những “hạt nhân” ưu tú để đơn vị quan tâm bồi dưỡng, đưa vào quy hoạch để tạo nguồn cán bộ trẻ.

Bí thư Đoàn Khối CQ&DN tỉnh Nguyễn Hữu Trình cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn triển khai nhiều phong trào, hoạt động, tạo môi trường sinh hoạt và rèn luyện phù hợp để đoàn viên thể hiện được năng lực, sở trường. Qua đó, tiếp tục phát hiện thêm nhiều nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top