ClockThứ Tư, 28/02/2024 07:19

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII'

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII".

Hơn 27,3 nghìn người tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Nguyễn Chí ThanhHội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núiTìm hiểu về Quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực, ma tuý trong trường họcChính thức phát động Cuộc thi về truyền thống Ngành Tuyên giáo của ĐảngTrao giải cuộc thi “Ngày tôi và Đảng” và “Tìm hiểu về tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Cuộc thi hướng đến các nhóm đối tượng: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi). Ban Tổ chức Cuộc thi khuyến khích và đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 26/2 đến hết ngày 17/3, với 3 tuần thi: Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/2 đến hết ngày 3/3; Tuần thi thứ hai: từ ngày 4/3 đến hết ngày 10/3; Tuần thi thứ ba: từ ngày 11/3 đến hết ngày 17/3, trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên, tại địa chỉ: https://baocaovien.vn/cuocthi/index.html.

Mỗi tuần thi có 1 bộ câu hỏi (gồm 11 câu), trong đó có 10 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi của Ban Tổ chức và 1 câu dự đoán số lượt người thi trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 11 câu hỏi. Người dự thi được tham gia tối đa 7 lần trong mỗi tuần thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lấy kết quả thi cao nhất trong các lần thi của thí sinh để tính điểm xét giải.

Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi bao gồm: 1 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng và một số giải thưởng khác do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

Thể lệ Cuộc thi, cùng các thông tin chung về Cuộc thi, câu hỏi thi, người đạt giải tuần; tài liệu tham khảo sẽ được đăng trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). Ngoài ra, link liên kết Cuộc thi, thông tin về Cuộc thi cũng được đăng tải trên một số cơ quan báo chí: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Nhân dân; Quân đội Nhân dân; Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương…

Đây là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến thứ ba được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên - kênh cung cấp thông tin chuyên ngành hướng tới đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở và công chúng nói chung. Trước đó, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” và Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.

TTXVN
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

14 học sinh Thừa Thiên Huế lọt vào chung kết cuộc thi trực tuyến "Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" toàn quốc

Sáng 27/6, tại Khoa Du lịch, Đại học Huế diễn ra chung kết cuộc thi trực tuyến "Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ". Đây là một trong 6 địa điểm trong toàn quốc được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chọn tổ chức chung kết cuộc thi này

14 học sinh Thừa Thiên Huế lọt vào chung kết cuộc thi trực tuyến Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ toàn quốc
Những điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2020

Ngày 8/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020. Về cơ bản, Quy chế tuyển sinh vẫn giữ ổn định trong giai đoạn 2017-2020 như đã công bố. Tuy nhiên, Quy chế năm nay có điều chỉnh một số điểm về kỹ thuật để khắc phục những bất cập của quy chế tuyển sinh năm 2019.

Những điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2020
Return to top