ClockThứ Tư, 07/09/2022 18:45

Đại học Huế thỏa thuận hợp tác với SEAMEO CELLL

TTH.VN - Ngày 7/9, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học (ĐH) Huế và TS. Lê Thị Mỹ Hà, Giám đốc Trung tâm Khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy khả năng, thế mạnh trong công tác chuyên môn.

Ký kết thoả thuận về việc xây dựng ký túc xá sinh viênĐại học Huế ký kết hợp tác với 12 đơn vị, doanh nghiệpĐại học Huế hợp tác toàn diện với Trường đại học Duy Tân

Buổi ký kết thoả thuận hợp tác

Theo đó, hai bên triển khai hợp tác trong các nội dung: Tổ chức giao lưu, hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên, người học và hội thảo quốc tế với các nước trong khu vực ASEAN và các nước trên thế giới; Tập huấn, đào tạo đội ngũ giảng viên, sinh viên, người học đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và cho khu vực ASEAN; Liên kết với tổ chức đại diện độc quyền của Cambridge tại Việt Nam (VN 247. REAP- HEVOBOOKS) phát triển việc dạy, học, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế “Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill” đáp ứng chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Việt Nam công nhận; Liên kết với tổ chức đại diện độc quyền của Cambridge tại Việt Nam tổ chức điểm khảo thí tiếng Anh Cambridge Linguaskill...

Trung tâm SEAMEO CELLL được thành lập theo quyết định số 1561/QĐ-BGDĐT ngày 23/04/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Trung tâm SEAMEO CELLL chính thức được khu vực và quốc tế công nhận khi Bản Thỏa thuận được ký giữa Chính phủ Việt Nam và SEAMEO vào ngày 20/3/2013 tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47.

Chức năng của Trung tâm SEAMEO CELLL là nghiên cứu về học tập suốt đời; trung tâm thông tin, tư vấn về học tập suốt đời; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu về học tập suốt đời và giáo dục người lớn... SEAMEO CELLL là trung tâm khu vực dẫn đầu nghiên cứu, đào tạo về học tập suốt đời, một diễn đàn để hoạch định các chính sách giáo dục về học tập suốt đời, là đầu mối liên kết giữa các quốc gia Đông Nam Á, Châu Á, và Châu Âu để thúc đẩy hợp tác về học tập suốt đời.

Tin, ảnh: Minh Tâm

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả

Ngày 24/4, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế phối hợp với Trường Du lịch – Đại học Huế tổ chức TalkShow “Chinh phục nhà tuyển dụng: Viết CV và phỏng vấn tìm việc” cho hơn 200 sinh viên Trường Du lịch.

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

TIN MỚI

Return to top