Thể thao quốc tế

Di Maria tỏa sáng, Argentina đánh bại Chile

ClockThứ Sáu, 25/03/2016 09:15
Sáng 25-3 (giờ VN), Argentina đã quật ngã Chile với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018.

Các cầu thủ Argentina ăn mừng. Ảnh: Reuters

Điểm đáng chú ý nhất ở trận này là sự trở lại của siêu sao Lionel Messi sau khi đã vắng mặt 4 lượt trận đầu tiên vì chấn thương. Messi chơi không tồi nhưng người hùng của của Argentina lại là Angel Di Maria và hậu vệ còn vô danh Mercado với những bàn thắng tuyệt đẹp.

Chile bất ngờ có bàn mở tỷ số từ khá sớm ở phút 11. Trong một tình huống đá phạt góc, các hậu vệ Argentina đã lơi lỏng để Felipe Gutierez bật cao đánh đầu trong tư thế trống trải tung lưới thủ thành Sergio Romero.

Bị dẫn bàn, Argentina tràn lên tấn công dữ dội và họ cũng sớm có bàn gỡ hòa sau một pha dứt điểm kỹ thuật của Di Maria ở phút 19. Từ đường phối hợp của các đồng đội, bóng đến chân Di Maria trong vòng cấm địa ở tư thế không thực sự thuận lợi nhưng tiền vệ của PSG vẫn tung ra được cú cứa lòng tuyệt đẹp bằng chân phải, gỡ hòa 1-1 cho Argentina.

Di Maria ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Reuters

6 phút sau đó, Argentina có tiếp bàn nâng tỷ số lên 2-1 do công hậu vệ Marcedo. Từ một pha khống chế bóng trong vòng cấm địa của Messi, bóng bật ra đến tầm sút của Mercado và hậu vệ 29 tuổi này tung cú ngã người dứt điểm tuyệt đẹp làm tung lưới thủ thành Claudio Bravo.

Sau 2 bàn thắng này, Argentina tiếp tục tấn công áp đảo và tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn nhưng đáng tiếc Sergio Aguero lại không thể tận dụng thành công.

Mercado (trái) cùng Messi lập công trong bàn thắng thứ 2. Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp 2, Argentina chủ động chơi chậm lại, tạo điều kiện cho Chile kiểm soát thế trận. Đội chủ nhà cũng tạo ra được khá nhiều cơ hội ăn bàn nhưng sự vô duyên của các chân sút Chile và phong độ xuất sắc của thủ thành Romero đã giúp Argentina giữ vững mành lưới. Chung cuộc, Argentina thắng Chile 2-1.

Trận thắng này giúp Argentina vượt mặt chính Chile để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 8 điểm sau 5 trận, còn Chile tụt xuống thứ 6 với 7 điểm.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Hàn Quốc, Chile đàm phán nâng cấp FTA song phương

Hãng tin Yonhap News Agency dẫn thông tin từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Chile sẽ khởi động một vòng đàm phán mới về nâng cấp hiệp định thương mại tự do song phương (FTA) nhằm ứng phó với những thay đổi trong bối cảnh thương mại toàn cầu.

Hàn Quốc, Chile đàm phán nâng cấp FTA song phương
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Cuba, Argentina và Đông Uruguay

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau, Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Beatriz Argimon Cedeira, sáng 18/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay, từ ngày 18-28/4/2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Cuba, Argentina và Đông Uruguay
Return to top