ClockThứ Hai, 30/10/2017 22:07

Diễn đàn kết hợp các chính phủ và doanh nghiệp để phát triển bền vững

TTH - Hơn 1000 đại diện của các chủ doanh nghiệp, quan chức chính phủ và các nhà viện sĩ sẽ tham gia một diễn đàn của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Bahrain về tăng cường kinh doanh, đầu tư và hợp tác toàn cầu, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong chương trình Nghị sự 2030, diễn ra từ ngày 31/10 đến 2/11 tới đây.

Skyline ở vương quốc Bahrain. Ảnh: UN News

Đây là sự kiện được Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ (UNIDO) phối hợp tổ chức cùng Chính phủ Bahrain, Diễn đàn Đầu tư Doanh nhân Thế giới, với chủ đề chính là bao quát trong việc đạt được SDGs, qua đó thúc đẩy tinh thần kinh doanh và đổi mới.

Cũng trong khuôn khổ của diễn đàn, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận một số vấn đề quan trọng bao gồm: đầu tư cho tác động toàn cầu; vai trò của phụ nữ trong ngành công nghiệp; sự tham gia của khu vực tư nhân để thực hiện SDGs; thúc đẩy đầu tư tổng thể ở châu Phi và tạo mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nhân.

Hạnh Nhi (Lược dịch từ UN News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp

Hiện nay, doanh nghiệp (DN) muốn tham gia sâu vào thị trường quốc tế phải có tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon được hiểu là chứng nhận để giao dịch thương mại và đổi quyền được phát thải khí nhà kính.

Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Return to top