ClockThứ Hai, 01/06/2020 07:00
CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 & Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Chăm sóc tử tế, toàn diện cho trẻ em

TTH - Bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại và giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ là mục tiêu và trách nhiệm của toàn xã hội. Nhiều chương trình, hoạt động chăm lo về vật chất lẫn tinh thần được triển khai đã giúp các em trên địa bàn tỉnh nâng cao thể chất và trí tuệ.

Nhà phải là nơi thật sự an toàn với trẻLành mạnh sân chơi hè cho trẻTrẻ cần môi trường sống an toàn và không bị xâm hại

Quan tâm sẻ chia, giáo dục tốt cho trẻ cần được gia đình và toàn xã hội chung tay để giúp trẻ phát triển toàn diện

Sẻ chia

Khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều chương trình, dự án, mô hình về chăm sóc, bảo vệ, giáo dục về trình độ văn hoá, kỹ năng sống cho trẻ em được triển khai thực hiện tại nhiều địa phương và đem lại những kết quả tích cực.

Những mô hình, như: Xã, phường phù hợp với trẻ em, Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng, Câu lạc bộ trẻ em, Ngôi nhà an toàn... đang được nhân rộng, tạo được sự quan tâm của gia đình và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục cho trẻ em. Từ các mô hình, nhiều thanh thiếu niên, trẻ em được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, nâng cao khả năng tự nhận thức và cảm quan về cuộc sống xung quanh, biết yêu thương, giúp đỡ trong cộng đồng.

Qua các buổi tham gia sinh hoạt thực tế, các em được trang bị những kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích, cách nhận biết các vật dụng gây nguy hiểm và giúp bản thân năng động, tự tin hơn, gắn kết các mối quan hệ lành mạnh, hòa đồng giữa bạn bè, anh em, thầy cô và gia đình.

Ông Trương Đình Bé, Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em - Bình đẳng giới, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho hay, ngoài hiệu ứng từ các chương trình, dự án, mô hình, Sở LĐTBXH phối hợp với các ngành, địa phương lồng ghép, đưa vào chương trình giáo dục phòng, chống bạo lực học đường, ngăn ngừa xâm hại trẻ em. Hiện, các trường học đã đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh một cách thiết thực, phù hợp. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đã xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hoá, đạo đức và lối sống lành mạnh trong học đường. 100% cơ sở giáo dục mầm non đạt trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

Nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được nâng lên rõ rệt. Nhiều chế độ, chính sách cho đối tượng này được quan tâm thực hiện. Từ cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đến các hoạt động phúc lợi xã hội... đã tạo môi trường vui chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn, giúp các em tránh xa những cám dỗ, tệ nạn xã hội.

Định hướng đúng, giáo dục tốt kỹ năng sống giúp trẻ phát triển toàn diện

Chăm sóc và giáo dục toàn diện

 Xã hội phát triển, cùng với nhiều tác động của mạng xã hội, phim ảnh, trò chơi, đồ chơi bạo lực... nhưng chưa được định hướng và quản lý chặt chẽ nên ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm sinh lý trẻ em. Đó cũng là nguyên nhân khiến vấn đề bạo lực học đường, tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, trẻ em bị xâm hại, trẻ em bỏ học, trẻ em rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật... ngày càng diễn biến phức tạp.

Trước những thách thức đặt ra, đồng thời triển khai những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em", Sở LĐTBXH phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, tiếp tục thực hiện các mô hình: "Cộng đồng an toàn", "Ngôi nhà an toàn", "Trường học an toàn"; phối hợp tổ chức các lớp học bơi và các kỹ năng dưới nước dành cho hàng nghìn em học sinh; tập huấn cho phụ huynh và trẻ em kỹ năng phòng chống các loại tai nạn thương tích như: bỏng, điện giật, đuối nước, ngộ độc thức ăn, tai nạn giao thông... Qua đó từng bước nâng cao nhận thức của trẻ em và cha mẹ trong việc phòng ngừa tai nạn thương tích, xâm hại tình dục, cũng như tạo cho các em một môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh.

Việc thành lập Quỹ BTTE các cấp đã xây dựng mạng lưới "bà đỡ", là cánh tay nối dài để kịp thời hỗ trợ, giải quyết, giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua tổ chức này, có 84 thư viện thân thiện và đồ chơi cho các trường mầm non, tiểu học được xây dựng.

Theo ông Trương Đình Bé, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm thay đổi kế hoạch, hoạt động dành cho các em, song dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và Tháng hành động vì trẻ em năm nay, các em vẫn được trải nghiệm, sẻ chia về vật chất, chăm lo đời sống văn hoá tinh thần với những chương trình vui chơi an toàn, tặng quà, phát học bổng vượt khó, khám chữa bệnh... giàu ý nghĩa.

Số trẻ em trong các gia đình nghèo hiện chiếm gần 2,9% tổng số trẻ em dưới 16 tuổi toàn tỉnh. Số trẻ em thuộc 14 nhóm có hoàn cảnh đặc biệt là 4.285 em, chiếm hơn 1,46% tổng số trẻ. Trong đó, có hơn 94% trẻ được hưởng trợ cấp xã hội và chăm sóc bằng các hình thức khác.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hôm nay (18/9) cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến khoảng 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người thiệt mạng vì thảm họa này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

UNICEF 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi
Nâng cao năng lực tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

Ngày 18/9, tại Trường mầm non Thượng Quảng, huyện Nam Đông, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ mầm non cho giáo viên mầm non dạy trẻ em dân tộc thiểu số tại các huyện Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà.

Nâng cao năng lực tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số
Giảm thiểu trẻ em di cư tự do bị lạm dụng sức lao động

Sáng 12/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị khởi động dự án “An toàn và lành mạnh: Ngăn chặn tình trạng trẻ em và thanh thiếu niên di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động và người bị mua bán tại tỉnh Thừa Thiên Huế” giai đoạn 2024 – 2028.

Giảm thiểu trẻ em di cư tự do bị lạm dụng sức lao động
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10-13/9/2024.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

TIN MỚI

Return to top