ClockThứ Sáu, 26/08/2016 13:56

Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế

TTH - Không chỉ năng nổ trong công tác hội, cựu chiến binh (CCB) Phan Ngọc Vui (59 tuổi, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền), còn là người làm kinh tế giỏi, giúp đồng đội giảm nghèo, xây dựng kinh tế gia đình bền vững…

 CCB Phan Ngọc Vui tại lò ấp trứng của gia đình

Rời quân ngũ, trở về quê hương năm 1982, qua nhiều năm tìm tòi, học hỏi các mô hình và cách làm ăn mới, CCB Phan Ngọc Vui quyết định “dừng lại” đầu tư xây dựng lò ấp trứng gia cầm. Ông Vui kể: “Ban đầu, mình đầu tư làm lò ấp thủ công, đối diện với vô vàn khó khăn trở ngại, thậm chí rủi ro trong sản xuất trứng. Đến năm 2010, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình chuyển lò ấp bằng thủ công sang bằng điện, vừa tăng được sản lượng trứng vào lò, vừa đảm bảo tỷ lệ sản phẩm ra lò, chủ động hàng hóa kết nối với khách hàng”.

Lò ấp ở hộ gia đình CCB Phan Ngọc Vui có 3 khung ấp. Sản lượng trứng vào lò đạt 350 nghìn quả/năm; doanh thu 150 triệu đồng/tháng, lãi ròng 25 triệu đồng/tháng. Sản phẩm từ lò ấp trứng của ông Vui vươn ra Quảng Trị và Nghệ An. Khi kinh tế ổn định, ông Vui nghĩ đến đồng đội của mình. “Giúp đồng đội chính là giúp mình”, ông Vui trải lòng. Ông đầu tư cho 15 hộ gia đình vay vốn, con giống, trong đó, có 7 hộ gia đình là CCB. Quá trình nuôi, ông Vui thu mua trứng giúp bà con yên tâm đầu ra để sản xuất. Từ mô hình đầu tiên của ông Vui, được sự giúp đỡ kinh phí từ chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), trên địa bàn xã, đã có 4 hộ dân trên phát triển thêm mô hình vịt bầu cánh trắng.

Cơ sở chăn nuôi của ông Vui mỗi năm nuôi chừng 6 nghìn con vịt đẻ, 30 nghìn con vịt thịt, tạo việc làm cho hơn 40 lao động thu nhập quân hơn 3 triệu đồng/tháng/người.

Ông Phan Mậu Dư, Chủ tịch Hội CCB xã Quảng Phước đánh giá: “CCB Phan Ngọc Vui là chi hội trưởng CCB thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn. Ông Vui luôn đi đầu trong công tác hội bằng những việc làm cụ thể, bổ ích với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, như tham mưu, bỏ kinh phí giúp xã thành lập câu lạc bộ chăn nuôi gia trại, nhằm mục đích tạo điều kiện con giống cho toàn thể hội viên CCB trong toàn xã chăn nuôi”.

Trong phong trào xây dựng NTM tại địa phương, ông Phan Ngọc Vui được cấp trên tặng bằng khen nhờ công tác dân vận. Ông Phan Mậu Dư cho biết: “Sau khi họp dân, vận động bà con phá bỏ tường rào, hiến đất, mở rộng đường và xây dựng cổng chào, CCB Vui tự bỏ kinh phí thuê xe múc phá bỏ tường rào để hiến đất, không chỉ của mình mà còn giúp bà con thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động xây dựng NTM. Việc CCB Vui chính tay dỡ bỏ hàng rào nhà mình trước tiên, làm gương đã tác động tích cực, khiến bà con đều hưởng ứng làm theo”.

Nhờ uy tín, CCB Phan Ngọc Vui còn giúp Hội CCB xã bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nắm chắc đặc điểm tình hình từng địa bàn để chọn mô hình dân vận khéo phù hợp, tuyên truyền vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới và làm tốt công tác hòa giải cơ sở.

HÀ NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia

A Lưới tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, có hiệu quả các nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh tiến độ xóa nhà tạm, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 12,01%.

Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia
Return to top