ClockThứ Ba, 26/09/2023 15:50

Đưa lao động có hoàn cảnh khó khăn đi làm việc nước ngoài

TTH.VN - Ngày 26/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) và Công ty CP Hợp tác Đầu tư Giáo dục Quốc tế Tín Phát, cùng sự tham gia của bên thứ ba là Nghiệp đoàn SAIKAIKYO (Nhật Bản) tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp tuyển chọn, đào tạo, đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.

Hơn 72.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu nămTập huấn nâng cao năng lực về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoàiLao động Việt có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài năm 2022

Nghiệp đoàn SAIKAIKYO (Nhật Bản) tặng quà lưu niệm cho Sở LĐTB&XH tại lễ ký kết ba bên 

Chương trình ký kết này góp phần hỗ trợ việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, phát triển nguồn nhân lực, hướng tới lao động trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn.

Theo biên bản ghi nhớ, sẽ hỗ trợ 20 đến 30 lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh; trong đó, có các em học viên mồ côi cha hoặc mẹ, cha hoặc mẹ bị bệnh hiểm nghèo và một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản với chi phí 0 đồng. Lao động được tuyển chọn được tài trợ toàn bộ chi phí đi làm việc tại Nhật Bản, bao gồm: phí dịch vụ, chi phí đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng, ký túc xá, vé máy bay hai chiều và một số chi phí khác liên quan.

Thời hạn làm việc tại Nhật Bản là 1 năm hoặc 3 năm. Có nhiều ngành nghề phù hợp với từng học viên để lựa chọn và đăng ký. Trong đó, có một số ngành nghề phổ biến, như chế biến thực phẩm, gia công cơ khí, kiểm tra linh kiện ô tô, in ấn và đóng sách, đóng gói công nghiệp với mức thu nhập bình quân từ 24 đến 32 triệu đồng/tháng tùy theo từng đơn hàng.

 Ký kết thỏa thuận hợp tác Dự án phi lợi nhuận Jump giữa Nghiệp đoàn SAIKAIKYO với Công ty Tín Phát dưới sự chứng kiến của Sở LĐTB&XH  

Người lao động được tham gia bảo hiểm và hưởng các phúc lợi theo đúng quy định của pháp luật Nhật Bản và quy định của doanh nghiệp nơi tiếp nhận. Các bên sẽ thực hiện và triển khai hiệu quả các điều khoản trong biên bản ghi nhớ, mang tính chiến lược lâu dài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, tạo việc làm cho lao động có hoàn cảnh khó khăn của địa phương có thu nhập ổn định và ở mức cao khi đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Hợp tác Đầu tư Giáo dục Quốc tế Tín Phát với Nghiệp đoàn SAIKAIKYO. Đây là Nghiệp đoàn sẽ tiếp nhận và bố trí việc làm cho lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh tại Nhật Bản theo chương trình ký kết thực hiện dự án phi lợi nhuận Jump về việc phái cử - tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản với "Chi phí 0 đồng".

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế là địa điểm tổ chức hội nghị đại hội đồng AIMF lần thứ 45

Từ ngày 21 - 29/5, đoàn công tác TP. Huế do TUV, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật làm Trưởng đoàn đã đến TP. Lausanne (Thụy Sĩ) để tham dự hội nghị đại hội đồng của Hiệp hội Quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF); kết hợp ký thỏa thuận hợp tác với TP. Namur (Vương quốc Bỉ), làm việc với Hiệp hội EURASIA (Thụy Sĩ) và làm việc với TP. Blois (Cộng hòa Pháp).

Huế là địa điểm tổ chức hội nghị đại hội đồng AIMF lần thứ 45
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết đạt tiến bộ về FTA

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 27/5 đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh chung đầu tiên sau hơn 4 năm, nhằm tìm kiếm mối quan hệ thương mại sâu sắc hơn để củng cố nền kinh tế, bằng việc hướng tới đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán đang bị đình trệ về một hiệp định thương mại tự do (FTA).

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết đạt tiến bộ về FTA

TIN MỚI

Return to top