ClockThứ Tư, 25/01/2023 07:11

Giới trẻ chọn Huế làm điểm đến đầu năm

TTH.VN - Sau nhiều năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giới trẻ giờ đây lại được tự do đi muôn nơi để đón năm mới bên những người thân yêu, và Huế là một trong những điểm đến được nhiều bạn trẻ bốn phương lựa chọn.

Lan tỏa hương vị tết HuếLưu giữ nét đẹp truyền thống ngày tếtMang hơi ấm mùa Xuân quê hương đất Việt đến với kiều bào tại Bỉ

Nhiều bạn trẻ chọn Huế làm điểm đến nhân dịp đầu xuân năm mới

Huế vốn là vùng đất vùng đất giàu truyền thống văn hoá, là nơi lưu giữ nét độc đáo của Tết xưa, là điểm đến thú vị, thu hút nhiều du khách thập phương đến khám phá, tìm hiểu mỗi dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là giới trẻ.

Lên kế hoạch du lịch Huế vào dịp đầu năm mới từ một tháng trước, bạn trẻ Trần Nguyễn Phú Tài, sinh viên trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Sau một thời gian dài học tập căng thẳng, mình cùng những người bạn đã ấp ủ kế hoạch đến Huế du lịch từ lâu và đặt vé máy bay cách đây một tháng để giữ chỗ. Năm nay, thời tiết những ngày đầu xuân rất đẹp, mình đã lên chùa đầu năm để cầu mong những điều tốt đẹp cũng như tham gian Đại Nội để trải nghiệm những điều thú vị của Tết Huế”

Năm nay, Trung tâm bảo tồn di tích Cố Đô Huế mở cửa miễn phí khu vực Đại Nội vào 3 ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết, đây là cơ hội để các bạn trẻ có trải nghiệm các hoạt động vui xuân ở Hoàng cung Huế; điểm nhấn là không gian tái hiện các trò chơi cung đình ngày Tết. Nhiều bạn trẻ cũng chọn cho mình những trang phục rực rỡ như cổ phục, áo dài truyền thống để lưu giữ những khoảnh khắc năm mới cùng người thân và bạn bè.

“Mình là người rất đam mê lịch sử và muốn tìm hiểu về những nét đẹp văn hoá của con người Huế, nên mình cùng bạn bè đã chọn Huế làm điểm đến vào dịp Tết Quý Mão để cùng nhau trải nghiệm cũng như lưu giữ những khoảnh khắc đẹp vào những ngày đầu xuân. Ngoài ra, ẩm thực Huế cũng là một trong những điểm nhấn mà mình và những người bạn không thể bỏ qua trong chuyến du lịch lần này”, Nguyễn Thị Thuỳ Trang, 19 tuổi, sinh sống tại Nha Trang cho hay.

Cũng giống như Thuỳ Trang và Phú Tài, nhiều bạn trẻ ở khắp mọi miền tổ quốc như Đà Nẵng, Hải Phòng, Vũng Tàu, Nha Trang… cũng chọn Huế làm điểm đến dịp đầu năm.

Hoàng Nguyễn Anh Thư, 26 tuổi, sinh sống tại Hà Nội cho biết: “Nhiều bạn trẻ đã chọn cách đi du lịch thay vì đoàn viên cùng gia đình trong dịp Tết nguyên đán. Sự lựa chọn này thường bắt nguồn từ sở thích cá nhân, mong muốn được trải nghiệm, tận dụng tối đa thời gian nghỉ phép. Hơn nữa, công việc của mình liên quan đến mảng sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube, TikTok nên công việc bắt buộc mình phải đặt chân đến nhiều vùng đất và tăng trải nghiệm bản thân và Huế là địa điểm mà mình lựa chọn cho chuyến đi vào những ngày đầu năm”.

Không chỉ thu hút những bạn trẻ trong nước, nhiều bạn trẻ quốc tế cũng hào hứng tham quan, chụp ảnh check-in và trải nghiệm phong vị Tết Huế. Kenneth Maynard, 23 tuổi, đến từ nước Anh cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm Tết Huế. Tôi đã được vài người bạn Việt Nam đưa đi khám phá nhiều nơi tại Huế như chợ hoa, đường hoa bên Sông Hương, Đại Nội, chùa Thiên Mụ… Đối với tôi, đây là một khoảng thời gian vui vẻ và thú vị khi được đón Tết tại Việt Nam nói chung và Huế nói riêng”.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Huế tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm và không gian vui chơi dịp Tết như: Đi chợ Huế vào ngày 30 Tết, Trải nghiệm Tết cùng đình ở Đại Nội; Hội Xuân 2023 tại khu vực bờ Nam Sông Hương với chủ đề Khát vọng mùa Xuân, Vật Làng Sình… thu hút bạn trẻ bốn phương tham quan, khám phá nhân dịp đầu xuân năm mới.

Thừa Thiên Huế Online ghi lại những hình ảnh giới trẻ du xuân đầu năm:

Tranh thủ những ngày đầu năm thời tiết đẹp, nhiều bạn trẻ check-in lưu lại những khoảnh khắc đầu năm

Cùng xem lại những bức ảnh đã chụp

Rất đông du khách, đặc biệt là các bạn trẻ du xuân tại công viên bên bờ sông Hương

Bạn trẻ chọn mặc cổ phục đầu năm check-in tại Đại Nội

Du khách nước ngoài hào hứng trải nghiệm, khám phá Huế dịp Tết Nguyên đán

 

Không chỉ cổ phục và áo dài truyền thống, áo dài cách tân cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn

Bạn trẻ trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Đại Nội, Huế

Clip giới trẻ chọn Huế làm điểm đến đầu năm

 Bài, ảnh, clip: Bạch Châu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

TIN MỚI

Return to top