ClockThứ Ba, 11/10/2022 06:30

Phát huy công năng nhà văn hóa cộng đồng tại vùng bão lụt

TTH - Nhà văn hóa cộng đồng (NVHCĐ) tại các địa phương ngoài phục vụ hoạt động sinh hoạt cộng đồng thường xuyên, các công trình này đang phát huy được công năng linh hoạt trong việc giúp người dân tại huyện Quảng Điền tránh bão lụt.

Khánh thành Nhà văn hóa kết hợp tránh bão lụt do Quân chủng Phòng không- Không quân tặng

Người dân thôn An Xuân Tây vui mừng với công trình Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lụt vừa được Quân chủng Phòng không - Không quân trao tặng

Thấu hiểu được sự khó khăn của người dân thôn An Xuân Tây (xã Quảng An), mới đây, Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng tặng địa phương NVHCĐ kết hợp tránh bão lụt với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Công trình là loại nhà cấp III, 2 tầng, diện tích xây dựng 163m2/1 tầng. Tầng 1 làm nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần; tầng 2 làm nơi tránh bão, lụt cho người già, trẻ nhỏ. Ngoài ra, công trình có sân rộng hơn 400m2, là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Chủ tịch UBND xã Quảng An, ông Hoàng Văn Minh Châu thông tin, Quảng An là vùng “rốn lũ” của Quảng Điền bởi không năm nào không chịu ảnh hưởng của các trận lũ lụt lớn, nhỏ. Quen với cái khắc nghiệt của thiên tai nên người dân nơi đây đã học cách “sống chung với bão lụt” từ bao đời nay. Mùa mưa lũ năm nay người dân thôn An Xuân Tây, xã Quảng An có thêm niềm vui khi công trình NVHCĐ kết hợp tránh trú bão lụt vừa hoàn thành và đi vào sử dụng.

“Việc xây dựng NVHCĐ kết hợp tránh bão lụt của Quân chủng Phòng không - Không quân tặng Nhân dân địa phương thực sự rất nhân văn. Người dân thôn An Xuân Tây, xã Quảng An cảm thấy vô cùng ấm áp bởi sự quan tâm của Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn và Quân chủng Phòng không - Không quân hỗ trợ xây dựng NVHCĐ kết hợp tránh trú bão, lũ. Từ nay, người dân chúng tôi yên tâm hơn mỗi mùa mưa bão về” - ông Hoàng Văn Minh Châu phấn khởi.

Những năm gần đây, công tác đầu tư xây dựng NVHCĐ gắn liền với nhà tránh bão lụt được các cấp, ngành, địa phương huyện Quảng Điền quan tâm, đặc biệt là lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với hàng chục công trình NVHCĐ được xây dựng khắp các địa phương, trong đó có những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như: Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng Thành, Quảng Phú... những công trình này, không chỉ đáp ứng nhu cầu về hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, kinh tế, chính trị, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân mà còn là nơi tránh trú an toàn cho người dân khi bão lụt xảy ra.

Trong trận bão số 4 cuối tháng 9/2022, tại các xã ven biển Quảng Công, Quảng Ngạn đã có hàng trăm người dân tới NVHCĐ kết hợp tránh trú bão của thôn. Ông Hồ Đức Bửu, ở thôn 8, xã Quảng Công kể, không chỉ trận bão vừa qua, những năm trước khi nghe tin có cơn bão gần ảnh hưởng đến địa bàn, chính quyền địa phương đều sơ tán gia đình đến NVHCĐ để tránh bão. Bà con luôn ý thức gìn giữ để có thể sử dụng lâu dài công trình ý nghĩa này. Nhân dân trong thôn sẽ tích cực vận động cùng đóng góp để mua sắm thêm trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần.

Đối với những địa phương thấp trũng như Quảng Thành, Quảng An, Quảng Phú... năm nào cũng xảy ra lũ lụt, người dân đến mùa này cứ chạy dần, đồ đạc không sử dụng hằng ngày là phải treo, gác lên cao. Khi lụt dâng lên chỉ chạy người và một số đồ dùng thường xuyên nữa cho nhanh, sống vùng trũng nên đã quen với cảnh chạy lũ.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền thông tin, NVHCĐ kết hợp tránh bão lụt bình thường là nơi sinh hoạt động đồng cho người dân, còn khi bão, lũ đến, đó là nơi trú ngụ của người dân với đầy đủ điều kiện để sinh hoạt gồm bếp ăn, chỗ nghỉ ngơi, nhà vệ sinh. Khi có NVHCĐ thì cũng thuận lợi hơn cho công tác cứu trợ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động nguồn lực tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng NVHCĐ kết hợp tránh trú bão ở những thôn, khu dân cư chưa có NVHCĐ với công năng hoạt động tốt, nhà đảm bảo cho khoảng 200-300 người dân” - ông Tiến cho biết.

Bài, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

TIN MỚI

Return to top