ClockThứ Bảy, 01/07/2017 13:34

Lặn biển, ngắm san hô ở Sơn Chà - đảo Ngọc

TTH.VN - Những hòn đảo còn hoang sơ nằm dưới chân đỉnh Hải Vân với mặt nước biển màu ngọc bích uốn quanh bãi cát vàng khiến nhiều người khám phá ngỡ ngàn trước vẻ đẹp lung linh còn ít người biết đến.

Du khách tắm biển ở khu vực bãi hòn Chuối, nằm dưới chân Hải Vân, cách biển Lăng Cô tầm 15 phút di chuyển bằng canô

“Thật là tuyệt vời! Nó đâu thua gì Nha Trang, Phú Quốc”, Lê Hồng Thủy, ông chủ một công ty du lịch chuyên tổ chức tour chụp ảnh đã thốt lên như vậy khi phóng tầm như từ chiếc canô nhìn từ hướng Lăng Cô ra xa. Không riêng gì anh Thủy, nhiều đơn vị du lịch trong hành trình khám phá tour để mời chào du khách đã trầm trồ khi lần đầu tiên đặt chân đến đây.

Theo chuyến ca nô của Lăng Cô Biển Xanh – nhà tổ chức thể thao thao trên biển và là đơn vị vừa đưa vào khai thác tour trải nghiệm lặn biển ngắm san hô trên Sơn Chà - đảo Ngọc chúng tôi có một ngày rong ruổi, khám phá những điều mới lạ, và được đánh giá còn ít người biết đến. 

Sau chừng 15 phút di chuyển bằng canô, du khách được nhà tổ chức cho dừng lại ngay khu vực bãi chuối để tắm biển. Biển ở đây trong vắt, mặt nước màu ngọc bích, có bãi biển cát vàng uốn lượn quanh như bao lấy một không gian bể bơi trên bờ. Điều đặc biệt ở đây không chỉ được nghe những thanh âm rì rào của sóng và hứng những làn gió biển mát lạnh mà du khách còn có thể vừa tắm biển vừa ngắm đoàn tàu Bắc – Nam uốn mình băng qua ghềnh núi hùng vĩ vô cùng thú vị. 

Sau chừng 20 phút, canô tiếp tục di chuyển đưa đoàn khách ra xa hơn rồi tấp vào một bãi đá gần bờ để lặn ngắm san hô. Trước đó, ngay khi còn ở trên ca nô, anh Trần Quốc Hưng, ông chủ tour còn khá mới lạ này hướng dẫn cho từng hành khách sử dụng các trang bị như một thợ lặn chuyên nghiệp như quần áo lặn, kính mắt, ống thở, bình hơi… và các kĩ năng hít thở, ngắm san hô ở độ sâu 6-10 mét.

Việc di chuyển ra Sơn Chà - đảo Ngọc nhanh nhất bằng Canô. Với phương tiện này, du khách có cảm giác tuyệt với khi lướt mình giữa sóng biển

Anh Võ Hiền, đại diện một công ty du lịch ở Huế đã nhiều lần lặn ngắm san hô ở các bãi biển khác trên cả nước nhưng đây là lặn ngắm san hô lần đầu tiên tại Huế. Anh cho biết, đây là một trải nghiệm tuyệt vời do san hô ở đây đẹp, nhiều màu sắc bắt mắt... “Cũng chẳng cần đi đâu xa, hy vọng tour này sẽ được nhiều người biết đến, và trở thành một điểm đến lý tưởng, ấn tượng với du khách trong ngoài nước”, anh Hiền hồ hởi.

Anh Trần Quốc Hưng cho biết thêm, ở đảo Ngọc - Sơn Chà hiện có hàng trăm loài san hô, rong biển, loài cá khác nhau. Tất cả đã tạo nên hệ sinh thái dưới biển vô cùng đa dạng. Việc vừa tổ chức tour lặn biển ngắm san hô, vừa bảo vệ hệ sinh thái nơi đây là điều vô cùng quan trọng, vừa phát triển du lịch, vừa gìn giữ được tài nguyên dưới biển quý hiếm. “Nhiều du khách đến đều chung cảm nhận bất ngờ với những gì còn hoang sơ. Phần nữa, do hệ thống san hô khu vực biển Sơn Chà  - Đảo Ngọc là san hô tự nhiên không được lai tạo, nước biển trong xanh với nhiều loài cá đẹp, không khí trong lành, có rừng núi tự nhiên vây quanh”, anh Hưng chia sẻ.

Tất cả vẫn còn hoang sơ, mới lạ. Các doanh nghiệp du lịch đều có chung nhận định phải gìn giữ vốn nguyên vẹn của hệ thống sinh thái, bãi biển ở khu vực Sơn Chà - đảo Ngọc. Và, những dự định, ấp ủ đang được doanh nghiệp lên kế hoạch để tổ chức cho du khách trong và ngoài nước khám phá. Hứa hẹn, Sơn Chà - đảo Ngọc sẽ trở thành một điểm đến không thua gì những địa danh nổi tiếng khác.

Những hình ảnh ấn tượng về vùng biển Sơn Chà - đảo Ngọc còn hoang sơ nhưng đầy thơ mộng được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Một du khách thích thú "seo phi" ngay trên canô

Cảm giác tuyệt vời được nhảy xuống giữa dòng biển trong vắt ở Sơn Chà - đảo Ngọc

Từ khu vực biển Sơn Chà - đảo Ngọc, du khách có thể vừa tắm biển, vừa ngắm đoàn tàu Bắc-Nam uốn lượn trên đỉnh núi

Hướng dẫn du khách đeo kính

Rời canô, chuẩn bị ngụp lặn xuống biển ngắm san hô

Một du khách chăm chú ngắm nhìn sau hô dưới đáy

Nhiều hòn đá dựng đứng, uốn lượn quanh bãi biển tạo thành khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, khiến nhiều người đến đây thích thú

Giây phút sản khoái của du khách khi đến Sơn Chà - đảo Ngọc

Nhiều du khách thích thú khi chiếc anô di chuyển với tốc độ tầm 40km/giờ trên biển

Khung cảnh tuyệt đẹp, thơ mộng nhưng rất hoang sơ ở Sơn Chà - đảo Ngọc

Clip ghi lại khoảnh khắc du khách ngắm lặn san hô dưới biển

PHAN THÀNH (Thực hiện)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Premier Village Phu Quoc Resort - Chốn bồng lai nơi Đảo Ngọc

Premier Village Phu Quoc Resort nổi tiếng là một trong những khu nghỉ dưỡng hàng đầu Đảo Ngọc. Tất cả các dịch vụ mà đơn vị cung cấp đều mang đến cho bạn sự thoải mái và hài lòng nhất, đảm bảo có được kỳ nghỉ trọn vẹn. Nếu đang tìm nơi để giải tỏa tâm trạng sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi, bạn hãy đến với nơi đây qua chia sẻ chi tiết của Traveloka nhé.

Premier Village Phu Quoc Resort - Chốn bồng lai nơi Đảo Ngọc
Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô

Cách Lăng Cô (Phú Lộc) chừng 10 hải lý, với khoảng 15 phút đi cano, bạn sẽ đến được Hòn Chảo hay còn có tên gọi khác là đảo Ngọc, nơi có vẻ đẹp hoang sơ, hữu tình ít có nơi nào sánh kịp, với hơn 144 loài san hô, 135 loài rong biển cùng khoảng 162 loài cá đầy màu sắc.

Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô
Sơn Chà ảo & Sơn Chà thực.

Nghe tiếng về Sơn Chà đã lâu, hôm nay chúng tôi mới có cơ may trải nghiệm. Chúng tôi là người nước ngoài, mua tour xuyên Việt, trong chương trình có ngắm hệ sinh vật biển ở Sơn Chà bằng tàu hai đáy.

Sơn Chà ảo  Sơn Chà thực
Return to top