ClockThứ Ba, 25/09/2018 15:37

Doanh nghiệp Nhật Bản khảo sát tuyến điểm du lịch ở Huế

TTH.VN - Nhằm kết nối thị trường khách du lịch Nhật Bản, từ 23 - 25/9, Sở Du lịch phối hợp với Công ty cổ phần Du lịch Apex Việt Nam tổ chức đón đoàn famtrip Nhật Bản khảo sát các tuyến điểm du lịch ở Huế.

Tăng cường hợp tác với Hội lữ hành G7 TP. Hồ Chí MinhKết nối các miền di sảnTăng cường hợp tác du lịch với Quảng Ninh và TP. Hải PhòngDoanh nghiệp lữ hành châu Âu ấn tượng với các điểm du lịch của Huế

Đoàn famtrip gồm các hãng lữ hành lớn nhất của Nhật Bản

Đoàn famtrip gồm 9 nhà lữ hành hàng đầu Nhật Bản đã khảo sát Quần thể Di tích Cố đô Huế, đến thăm và trải nghiệm tại làng nghề hoa giấy Thanh Tiên và làng nghề đan lát Bao La, khảo sát khu du lịch Languna Lăng Cô. Đoàn cũng thưởng thức ẩm thực đặc trưng của Huế và trải nghiệm các dịch vụ du lịch mới như Áo dài Show, thực tế ảo VR…

Đoàn trải nghiệm làm hoa giấy Thanh Tiên

Đoàn có buổi làm việc với Sở Du lịch nhằm tìm hiểu thêm một số thông tin trong hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối xây dựng sản phẩm du lịch giữa các đơn vị lữ hành Nhật Bản với du lịch Huế. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị, doanh nghịêp, ngành du lịch Huế đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá các tuyến điểm du lịch; góp phần thu hút nguồn khách du lịch quốc tế, đặc biệt là nguồn khách truyền thống đến từ thị trường Nhật Bản.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

TIN MỚI

Return to top