ClockThứ Ba, 03/05/2016 20:00

Không gian của âm nhạc đương đại

TTH.VN - Festival năm nay, sân khấu Cung An Định tiếp tục là “lãnh địa” dành riêng cho âm nhạc đương đại với những chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Trở lại Festival Huế 2016, ban nhạc Lãng Du, đại diện duy nhất của Việt Nam ở sân khấu Cung An Định mở màn cho chương trình âm nhạc đương đại. Cùng với Đồng Lan – ca sĩ số 1 của dòng nhạc Pháp tại Việt Nam hiện nay, ban nhạc đã cống hiến cho khán giả những giai điệu tuyệt vời của Flamenco qua sự thể hiện mới mẻ và đầy sáng tạo.

Sân khấu kín chỗ. Điều đặc biệt, hiện diện trên sân khấu không chỉ những gương mặt trẻ mà còn xuất hiện nhiều khán giả lớn tuổi và không ít du khách quốc tế. Điều đó cho thấy sức hút của nhạc đương đại đối với công chúng.

Những bản hòa tấu Flamenco tuyệt vời của ban nhạc Lãng Du

Lãng Du bắt đầu đêm diễn bằng những âm thanh đầy mê hoặc và xúc cảm khi biểu diễn những bản hòa tấu Flamenco lúc ngọt ngào trầm lắng, khi sôi nổi, hân hoan của những người digan hoang dã. Tiếp đó, ca sĩ Đồng Lan thổi bùng sân khấu âm nhạc với hàng loạt các ca khúc nổi tiếng, như: La Vie En Rose, Je t’aime, La Mazita, Lãng Du… Tiết tấu sôi nổi, vui nhộn của ca khúc La Mazita (Dòng sông tuổi thơ) khiến khán giả không thể ngồi yên và vỗ tay hòa nhịp. Chương trình càng sôi động hơn với sự xuất hiện của các vũ công bellydance với những điệu nhảy quyến rũ, uyển chuyển.  

Chị Lan Anh, một khán giả ở Huế hào hứng: “Tôi rất yêu dòng nhạc Flamenco, bởi lối chơi nhạc rộn ràng, hấp dẫn qua tiếng đàn guitare hòa quyện trong tiếng trống vỗ conga, bongo. Vì vậy, khi biết được Lãng Du - ban nhạc Flamenco hàng đầu của Việt Nam tiếp tục biểu diễn tại Fesstival Huế 2016, tôi liền mua vé đi xem”.

Ban nhạc dân gian Paulina y el Buscapié đến từ Mexico giới thiệu đến khán giả những ca khúc trong album thứ hai của mình có tựa đề “Ventanas a la Calle” (Những ô cửa trên phố). Ngoài các tác phẩm do ban nhạc tự sáng tác và lấy cảm hứng từ âm nhạc dân gian Mỹ La-tinh pha trộn với rock, jazz và nhạc thính phòng, nhịp điệu của các ca khúc còn mang âm hưởng đặc trưng của âm nhạc truyền thống vùng Sotavento và Costa Chica.


Phần trình diễn của ca sĩ Paulina đến từ Mexico 

Những ca khúc: Canero, Chilena, Corazon, Tuza tura, Ahualulco… được họ trình diễn trong đêm nhạc được ví như những khung cửa sổ hướng ra đường phố - nơi chứng kiến dòng chảy của cuộc sống hằng ngày và chúng là tấm gương phản chiếu sự đa dạng, đầy sắc màu của nhịp sống đương đại. Ca sĩ Paulina cho biết: “Chúng tôi mang đến Festival Huế 2016 những ca khúc mới được chuyển thể từ những bài hát truyền thống, mong đưa người nghe đến gần hơn với âm nhạc dân gian Mexico”.

Theo dòng nhạc Indie Pop trẻ trung, ban nhạc Germein Sisters (Úc) dành tặng khán giả những ca khúc quyến rũ, ấm áp, chân thành và tràn đầy yêu thương. Germein Sisters được thành lập bởi ba chị em gái nhà Germein: Georgia (chơi guitare và piano), Ella (chơi cello điện và bass) và Calara (chơi trống và guitare). Giọng hát của ba chị em hòa quyện đến tuyệt vời, những bài hát đầy cuốn hút và phong cách biểu diễn trẻ trung thu hút người yêu nhạc. Ban nhạc đã có nhiều chuyến lưu diễn trong nước và nhiều nơi khác trên thế giới, như: Trung Quốc, New Zealand, Anh, Thụy Sỹ và Đức. Vẻ đẹp quyến rũ, tâm hồn lạc quan của ba chị em đã và đang làm nức lòng fan hâm mộ ngày càng tăng trên toàn cầu.


Các chương trình âm nhạc đương đại ở sân khấu Cung An Định thu hút khán giả

Tối nay (3/5), tại không gian này diễn ra chương trình biểu diễn của ban nhạc được nhiều người chờ đón – Ban nhạc Cancer của Đan Mạch. Nhóm sẽ trình diễn các giai điệu từ du dương, tình cảm đến sôi động, thỏa mãn nhu cầu thưởng thức âm nhạc của đông đảo khán giả.

Cancer gồm hai thành viên là Nikolaj Manuel Vonsild và Kristian Finne Kristensen. Ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Nikolaj Manuel Vonsild và ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhạc công guitar Kristian Finne Kristen vốn là hai nghệ sĩ chơi thân với nhau và cùng nhau sáng tạo nên phong cách âm nhạc mới lạ, độc đáo trong suốt nhiều năm liền.

Nếu Nikolaj Manuel Vonsild nổi tiếng với chất giọng đẹp, truyền cảm và cá tính, vốn là ca sĩ chính của Ban nhạc điện tử When Saint Go Machine tại Đan Mạch, thì Kristian Finne Kristensen là nhạc công chơi guitar kiêm ca sĩ của ban nhạc Chorus Grant. Kristian cũng được công chúng yêu mến bởi chất giọng trầm ấm, đầy nội lực. Cùng nhau sáng tác, ca hát và lập nên ban nhạc Cancer, hai nghệ sĩ đã chứng tỏ được tài năng đa dạng của mình.

Năm 2014, ban nhạc đã phát hành album mini mang tên Ragazzi, gồm 6 ca khúc do chính họ sáng tác. Đây là những bản ballad mang phong cách mới, đi trước thời đại với những giai điệu đẹp và ca từ chuyển tải nội tâm sâu lắng. Cancer biểu diễn lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2012 tại Liên hoan phim CPH: DOX – liên hoan phim nổi tiếng của Đan Mạch và kể từ đó họ chỉ biểu diễn tại một số show ca nhạc uy tín và có chọn lọc. Mỗi một lần xuất hiện trên sân khấu, ban nhạc đều để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Đa phần các tác phẩm âm nhạc của Cancer mang một nỗi buồn man mác, đâu đó có những suy tư, tâm sự và cả những kỷ niệm khiến người ta không thể nguôi. Chính cái tên của nhóm cũng được lấy cảm hứng từ những nỗi buồn ấy.

Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lễ hội điện Huệ Nam đẹp hơn, văn minh hơn

Không chỉ tái hiện lại nghi thức rước bộ, lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) những năm gần đây được đánh giá diễn ra một cách văn minh, không còn tình trạng xả vàng mả ồ ạt xuống sông Hương như trước, các nghi thức phóng đăng, phóng sanh cũng được bãi bỏ.

Lễ hội điện Huệ Nam đẹp hơn, văn minh hơn
Rực rỡ đoàn rước bộ trong lễ hội điện Huệ Nam

Đông đảo người dự lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) đã tham gia lễ rước bộ từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng, TP. Huế) lên Nghinh Lương Đình trước khi xuống thuyền để di chuyển lên điện.

Rực rỡ đoàn rước bộ trong lễ hội điện Huệ Nam
Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Đoàn rước đường bộ xuất phát từ 352 Chi Lăng để di chuyển lên Nghinh Lương Đình. Cùng lúc, đoàn thuyền xuất phát từ 352 Chi Lăng lên bến Nghinh Lương Đình chờ để nhập đoàn đường bộ rước Mẫu lên điện Huệ Nam.

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ
Return to top