ClockThứ Bảy, 28/04/2018 22:01

Nói chuyện về chủ đề "Di sản văn hóa Phật giáo"

TTH.VN - Tối 28/4, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán (Tp Huế), nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn (NNC TĐS) đã có cuộc nói chuyện xung quanh chủ đề "Di sản văn hóa Phật giáo''. Tăng ni, phật tử, giới nghiên cứu và công chúng quan tâm đề tài đã tham gia.

Nghe nhạc Trịnh trong không gian Phật giáoNgắm những pho tượng Phật quý hiếm tại triển lãm "Di sản văn hóa Phật giáo"

NNC TĐS cung cấp nhiều thông tin quý tại buổi nói chuyện

Tại cuộc nói chuyện, NNC TĐS đã làm sáng tỏ hơn khái niệm về di sản, di sản văn hóa Phật giáo (PG).

Bên cạnh việc khẳng định những giá trị quý báu của văn hóa PG nói chung, văn hóa PG Việt Nam nói riêng, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những biến tướng, bất cập của PG Việt Nam, PG Huế trong đời sống hiện tại....

          Cử tọa trao đổi tại cuộc nói chuyện​

Cử tọa dự nghe cũng cởi mở trao đổi nhiều vấn đề cùng diễn giả như nạn đốt rải vàng mã, cúng bái thái quá, mê tín dị đoan, xâm hại di sản... Tất cả đều nhằm hướng đến xây dựng đời sống văn minh, an lạc.

Tin, ảnh: Hiền An

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào công lý, công bằng xã hội

Chiều 26/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi nói chuyện với đội ngũ cán bộ ngành tòa án toàn tỉnh chuyên đề về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và xây dựng ngành tòa án Nhân dân 2 cấp.

Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào công lý, công bằng xã hội
Ngỡ ngàng tinh hoa cổ ngọc

Chuyên đề triển lãm “Ngọc xuất danh sơn” với rất nhiều hiện vật được chế tác bằng ngọc quý do Bảo tàng đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (114 Mai Thúc Loan, TP. Huế) trưng bày vào sáng 21/11 thu hút đông đảo giới nghiên cứu, giới sưu tầm cổ vật và công chúng.

Ngỡ ngàng tinh hoa cổ ngọc
Return to top