ClockThứ Bảy, 07/10/2023 10:44

Phát triển câu lạc bộ tem trong trường học

TTH.VN - Sáng 7/10 tại Trường đại học Khoa học, Đại học Huế diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác giữa Trường THPT chuyên Khoa học Huế và Hội Tem tỉnh Thừa Thiên Huế.

Văn thơ Trẻ và những trại hè sáng tạoTriển lãm Hình ảnh Áo dài trên Tem Bưu chínhÔng Nguyễn Đức Hùng giữ chức Chủ tịch Hội Tem nhiệm kỳ 2022- 2027Chờ đón cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Trường THPT chuyên Khoa học Huế là 1 trong 2 trường thuộc khối THPT được chọn hợp tác với Hội Tem tỉnh

Buổi lễ có sự tham gia của ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia tại Huế; ông David Pickus, giáo sư chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Chicago Hoa Kỳ, Giám đốc khoa Nghiên cứu toàn cầu tại Đại học Việt Mỹ Đà Nẵng; ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch Hội Tem tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban giám hiệu Trường ĐH Khoa Học, THPT chuyên Khoa học và gần 100 em học sinh của trường.

Nhằm xây dựng một cộng đồng yêu thích, đam mê sưu tầm tem trong trường học đồng thời phối hợp đào tạo và hỗ trợ trong lĩnh vực trải nghiệm - hướng nghiệp, Hội Tem tỉnh Thừa Thiên Huế đã kí kết hợp tác với Trường THPT chuyên Khoa học, Trường đại học Khoa học về dạy học và hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

Dịp này, Trường THPT chuyên Khoa học đã thành lập CLB Tem trường học, đây là sân chơi bổ ích cho học sinh, giúp các em biết thêm về văn hóa địa phương qua một góc nhìn khác, hiểu thêm về lịch sử, kinh tế - pháp luật, kiến trúc mỹ thuật.

Mô hình phát triển CLB Tem tại trường học là một trong những hoạt động được Hội Tem tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm phát triển.

Trường THPT chuyên Khoa học là 1/7 ngôi trường đang kết hợp với Hội Tem tỉnh. Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch Hội Tem tỉnh, Hội mong muốn đây sẽ là mô hình mẫu của các CLB Tem trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước.

Phạm Phước Châu
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tôn vinh người hiến nhóm máu hiếm Rh âm

​Chiều tối 4/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, tôn vinh và củng cố câu lạc bộ Nhóm máu hiếm - Rh âm Huế.

Tôn vinh người hiến nhóm máu hiếm Rh âm
Học sinh nghiên cứu khoa học

Phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh với nhiều đề tài có tính ứng dụng cao đã góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.

Học sinh nghiên cứu khoa học

TIN MỚI

Return to top