ClockThứ Sáu, 26/06/2020 13:48

Công tác đào tạo Trường ĐH Luật tăng cả về quy mô và chất lượng

TTH.VN - Thông tin trên được đại diện lãnh đạo Trường đại học (ĐH) Luật, ĐH Huế báo cáo tại Đại hội Đảng bộ trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra phiên chính thức vào ngày 26/6.

Xây dựng và khẳng định vị thế cơ sở đào tạo Luật có thương hiệuTrường ĐH Luật trao bằng cho hơn 600 tân cử nhânTrao đổi về trách nhiệm dân sự và hợp đồng trong hệ thống pháp luật

Các đoàn thể Trường ĐH Luật tặng hoa chúc mừng Đại hội

Quy mô đào tạo của trường hiện nay là 6.856 sinh viên, trong đó có 4.214 sinh viên chính quy (tăng 10%) và 2.642 sinh viên không chính quy. Quy mô đào tạo tăng hợp lý, vừa đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu cao về ngành nghề của xã hội, vừa phù hợp với năng lực đào tạo và phát triển của nhà trường. Số lượng bài báo công bố trong nước và quốc tế giai đoạn 2015 - 2019 là 740 bài, trong đó có hàng chục bài báo quốc tế có chỉ số ISI, SCOPUS, bài báo đăng tạp chí quốc tế…

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ nhà trường phấn đấu có 5 ngành đào tạo ĐH, 3 ngành đào tạo thạc sĩ và 2 ngành đào tạo tiến sĩ. Quy mô đào tạo ĐH ổn định và chú trọng nâng cao chất lượng; quy mô đào tạo sau ĐH trung bình mỗi năm tăng 10 - 15%; mỗi năm thu hút ít nhất 50 sinh viên nước ngoài về học tại trường…

Đại hội bầu ra ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 10 thành viên.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top