ClockChủ Nhật, 05/03/2023 16:42

Học sinh 46 tỉnh, thành tham gia cuộc thi Hue-ICT Challenge 2023

TTH.VN - Đó là thông tin nổi bật được ban tổ chức “Cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông (THPT) và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin (CNTT) dành cho sinh viên cao đẳng, đại học (Hue-ICT Challenge)” chia sẻ tại lễ khai mạc vào sáng 5/3. Tham dự lễ khai mạc cuộc thi có các ông: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Hơn 1.300 thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi Hue-ICT Challenge 2023Học sinh nhiều tỉnh thành đăng ký tham gia cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023

leftcenterrightdel

 Đại diện lãnh đạo tỉnh và ban tổ chức bấm nút khai mạc cuộc thi

Hue-ICT Challenge là cuộc thi do Hội CNTT và Điện tử viễn thông tỉnh phối hợp với Trường đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức hàng năm dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Đây là năm thứ 2 triển khai cuộc thi.

Cuộc thi có 1.334 thí sinh đến từ 377 trường/46 tỉnh, thành phố trong cả nước đủ điều kiện dự thi. Số lượng thí sinh năm nay nhiều gấp 4 lần so với lần tổ chức đầu tiên vào năm 2022, trong đó các tỉnh/thành phố có học sinh và số trường tham gia đông, gồm: Thừa Thiên Huế (338 học sinh/60 trường); Đà Nẵng (148 học sinh/32 trường); Quảng Trị (134 học sinh/34 trường); Đắk Lắk (99 học sinh/26 trường); Bình Định (90 học sinh/26 trường); Phú Yên (80 học sinh/21 trường); Quảng Bình (73 học sinh/21 trường); Quảng Nam (66 học sinh/11 trường); Gia Lai (48 học sinh/15 trường); Nghệ An (32 học sinh/22 trường); TP. Hồ Chí Minh (31 học sinh/16 trường)...

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cuộc thi Hue-ICT Challenge 2023

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ mong muốn thời gian tới, cuộc thi sẽ được nâng tầm, trở thành cuộc thi mang tầm quốc gia. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, cuộc thi Hue-ICT Challenge được xem là một trong những hoạt động thiết thực nhằm góp phần phát hiện, khuyến khích các nhân tố trẻ bậc trung học và bậc cao đẳng, đại học có đam mê về CNTT có thêm một sân chơi bổ ích để rèn luyện kỹ năng, sức sáng tạo, lan tỏa tình yêu, niềm đam mê dành cho CNTT, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 10.000 nhân lực CNTT phục vụ các kế hoạch, chiến lược phát triển của tỉnh.

Sau phần khai mạc, thí sinh đăng nhập vào hệ thống thi tại địa chỉ http://oj.husc.edu.vn để thực hiện dự thi trực tuyến.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

163 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh năm 2024

Sáng 14/4, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tổ chức lễ khai mạc triển lãm và chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh lần thứ XVII, năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cùng giáo viên, học sinh các đơn vị dự thi.

163 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh năm 2024
Khởi động cuộc thi tranh biện tiếng Anh cấp tỉnh

Nhằm thúc đẩy việc phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh của học sinh ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh, giúp học sinh tăng cường khả năng lập luận, học cách trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và thuyết phục, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi “Tranh biện tiếng Anh THPT” cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Khởi động cuộc thi tranh biện tiếng Anh cấp tỉnh
Return to top