ClockThứ Tư, 23/10/2024 16:23

Hơn 200 tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác dành cho giáo dục mầm non

TTH.VN - Ngày 23/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca Huế; tranh vẽ về văn hóa Huế và sưu tầm trò chơi, ca dao, đồng dao, thơ ca dân gian địa phương phù hợp với giáo dục mầm non.

Tổ chức cuộc thi sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca Huế Phát động cuộc thi sáng tác lời mới cho ca Huế

 Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai quy trình thẩm định các tác phẩm tham gia cuộc thi

Cuộc thi sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca Huế; tranh vẽ về văn hóa Huế và sưu tầm trò chơi, ca dao, đồng dao, thơ ca dân gian địa phương do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp học mầm non, phụ huynh của trẻ và các thành phần khác trong cộng đồng xã hội.

Đến nay, cuộc thi nhận được 29 tác phẩm là sáng tác lời mới trên làn điệu  dân ca, 29 bài thơ, 26 chuyện kể. Về tranh vẽ, có 117 bức tranh tham gia cuộc thi theo 5 chủ đề: Tranh dân gian, di tích lịch sử địa phương, lễ hội truyền thống, làng nghề truyền thống và sản phẩm nghề truyền thống.

Ban tổ chức đã mời các chuyên gia có chuyên môn, uy tín tham gia Hội đồng thẩm định theo từng thể loại riêng biệt để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc trao giải thưởng. Từ đó, xây dựng nguồn tài liệu giáo dục địa phương phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ em mầm non; lựa chọn in ấn, phát hành ấn phẩm để phục vụ hoạt động giáo dục tích hợp văn hóa địa phương vào chương trình giáo dục mầm non trên địa bàn toàn tỉnh.

MINH HIỀN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tính nữ trong tranh Đặng Thị Thu An

Họa sĩ Đặng Thị Thu An là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ họa sĩ 8X đầy triển vọng của xứ Huế. Với những tác phẩm mang đậm nét đặc trưng của văn hóa truyền thống, đặc biệt khắc họa hình tượng người phụ nữ, tà áo dài, chị đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng trong nền hội họa đương đại Việt Nam.

Tính nữ trong tranh Đặng Thị Thu An
Return to top