ClockThứ Hai, 17/04/2023 19:44

Khen thưởng 2 học sinh đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

TTH.VN - Giáo viên hướng dẫn cùng hai học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Huế (trực thuộc Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế) đoạt giải cao trong kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023 vừa được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học trong lễ tuyên dương chiều 17/4.

Tuyên dương học sinh đạt giải nhì tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc giaTrường THPT chuyên Khoa Học đoạt giải Ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia Nhiều đề tài khoa học kỹ thuật của học sinh có tính ứng dụng cao

leftcenterrightdel
 Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho hai học sinh đoạt giải

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức nằm trong hệ thống các giải thưởng cấp quốc gia uy tín nhất cho các học sinh, nhằm khuyến khích học sinh trung học tham gia nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công nghệ. 

Cuộc thi năm nay thu hút 70 đơn vị, bao gồm 59 sở GD&ĐT, 11 trường phổ thông trực thuộc Bộ GD&ĐT, thuộc các trường ĐH và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Tổng cộng có 143 dự án của 272 học sinh, trong đó có 48 học sinh cấp THCS và 224 học sinh cấp THPT.

Tại cuộc thi, đề tài “Thiết kế và chế tạo mô hình robot hai bánh tự cân bằng ứng dụng vào công tác tìm kiếm cứu nạn và quan trắc môi trường” trong lĩnh vực robot và máy tính thông minh của hai học sinh: Nguyễn Phan Nguyên Bảo, lớp 12 chuyên Tin và Nguyễn Huỳnh Minh Nhật, lớp 11 chuyên Toán dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Phan Hải Phong, Phó trưởng khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu (Trường ĐH Khoa học) đã xuất sắc đoạt giải ba.

Không chỉ nhận được các bằng khen, giấy khen, học sinh đoạt giải còn được trao tặng học bổng toàn khoá học ở cấp THPT.

Tại lễ tuyên dương, lãnh đạo nhà trường chúc mừng, ghi nhận và tôn vinh kết quả mà giáo viên và học sinh đạt được, đồng thời mong muốn lan toả tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong học sinh…

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

TIN MỚI

Return to top